Cao Thái Sơn: Nếu tôi bán nhà chắc phải làm được vài chục cái MV chứ không phải một cái

Tùng Ninh |

"Tôi không đến nỗi phải bán nhà để làm MV. Nếu tôi bán nhà chắc phải làm được vài chục cái MV chứ không phải một cái" – Cao Thái Sơn cho biết.

Mới đây, ca sĩ Cao Thái Sơn đã gây chú ý khi trở lại showbiz sau 2 năm vắng bóng bằng một MV được đầu tư lớn mang tên Khóc giữa trời mưa.

Tại chương trình Gương mặt showbiz, Cao Thái Sơn đã chia sẻ đôi điều về quan điểm nghề nghiệp của mình.

Nếu tôi bán nhà chắc phải làm được vài chục cái MV chứ không phải một cái

Trong mùa dịch vừa rồi, tôi rất rảnh, có nhiều thời gian, lại không biết làm gì nên đã dồn sức làm MV mới mang tên Khóc giữa trời mưa này để sau dịch tung ra, coi như một món quà dành tặng khán giả.

Cao Thái Sơn: Nếu tôi bán nhà chắc phải làm được vài chục cái MV chứ không phải một cái - Ảnh 1.

Tôi tìm đến ekip trẻ để mang đến một làn gió mới, hơi thở mới trong sản phẩm âm nhạc của tôi.

Thời gian này tôi không nhiều show, kinh tế cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, nhưng vẫn chịu chơi làm MV để dành tặng khán giả. Dù sao thì 2 năm rồi tôi cũng chưa ra sản phẩm nào. Tôi chỉ coi đây là một món quà thôi.

Nhưng tôi cũng không đến nỗi phải bán nhà để làm MV. Nếu tôi bán nhà chắc phải làm được vài chục cái MV chứ không phải một cái. Tôi chỉ nói đùa chuyện bán nhà với một cô em, ai ngờ cô ấy lại đi nói với mọi người.

Tuy nhiên, đúng là làm MV này tốn khá nhiều về công sức, tâm huyết, thời gian của tôi và ekip vì phải làm ngay mùa dịch. Nói thật, nghệ sĩ dám đầu tư trong thời điểm hiện tại rất tuyệt vời vì tiền kiếm không dễ.

Số tiền tôi bỏ ra đầu tư MV có thể ít với người này, nhiều với người kia nhưng quan trọng là tôi làm được món quà dành tặng khán giả. Đây là một sản phẩm rất tâm huyết.

Điều đáng nói là trong MV này tôi không xuất hiện. Từ trước đến giờ tôi làm MV nào cũng đều xuất hiện và đóng vai trong đó, khóc cười đủ kiểu. Lần này, tôi muốn để hơi thở mới, nhường đất diễn cho các bạn diễn viên để các bạn được thể hiện bản thân, diễn đạt chỉn chu nội dung.

Cao Thái Sơn: Nếu tôi bán nhà chắc phải làm được vài chục cái MV chứ không phải một cái - Ảnh 3.

Tôi có chỗ đứng của riêng tôi, nên không suy nghĩ tới việc cạnh tranh với ca sĩ trẻ

Thế hệ của tôi và những anh chị đi trước vốn đã có chỗ đứng sẵn trong lòng khán giả rồi. Chúng tôi đã có một thế hệ khán giả riêng, nên mỗi người trong chúng tôi là một thị trường, với đối tượng công chúng khác nhau.

Thế hệ khán giả nghe nhạc của tôi bây giờ đa số đã có gia đình, con cái rồi. Họ đều là những người trưởng thành, thành công. Bởi vậy, nếu họ muốn nghe tôi, họ sẽ đến những nơi phù hợp để xem tôi biểu diễn, chứ không phải ngồi coi qua mạng hay Youtube.

Thế hệ ca sĩ trẻ bây giờ có đối tượng khán giả khác. Đó là thế hệ cháu của tôi, hiện tại đang mười mấy tuổi. Bởi vậy nên cách tiếp cận khán giả của họ cũng khác.

Khi ra sản phẩm, tôi phải hiểu được thị trường, biết tôi là ai, có khán giả ra sao thì mới tiếp tục được cuộc chơi. Tôi không nhất thiết phải chạy theo giới ca sĩ trẻ.

Cao Thái Sơn: Nếu tôi bán nhà chắc phải làm được vài chục cái MV chứ không phải một cái - Ảnh 4.

Tuy nhiên, sản phẩm âm nhạc của tôi cũng không được quá cũ, không được chệch ra khỏi đường chạy mà khán giả hiện tại đang nghe.

Khi ra mắt sản phẩm Khóc giữa trời mưa này, tôi đã phải chọn ekip sản xuất đang được giới trẻ ưa chuộng nhất. Từ đó, tôi biết được nó sẽ ở vị trí nào và không ngại việc phải cạnh tranh với ai. Tôi có chỗ đứng của riêng tôi, nên không suy nghĩ tới việc cạnh tranh đó nữa.

Nhiều người cũng hỏi tôi về việc có muốn leo top trending hay không. Tôi nói thẳng luôn là khán giả của tôi đã lớn tuổi. Họ không có thời gian để ngồi cày view cho MV lên top trending. Khán giả của thế hệ ca sĩ trẻ hơn sẽ có nhiều thời gian để coi Youtube hơn, nên cày view được.

Ví dụ, bản thân tôi mà coi MV cũng chỉ 3 đến 5 lần là hết và nghe audio nhiều hơn.

Về những ca sĩ trẻ như Erik, Chi Pu, tôi đánh giá cao họ và rất yêu thích các sản phẩm được họ đầu tư một cách chỉn chu nhất. Họ rất cố gắng trong việc đầu tư cho sản phẩm, cống hiến cho nghệ thuật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại