Ai cũng nghĩ tàu đổ bộ mới của TQ nhắm vào Đài Loan mà quên 1 nơi khác trong "vùng nguy hiểm"

Vy Lam |

Theo nhà phân tích Osborn, mặc dù người ta thường nghĩ tới nguy cơ đối với Đài Loan khi Trung Quốc tăng cường lực lượng đổ bộ nhưng thực chất, mối đe dọa không chỉ giới hạn ở đó.

Hải quân Trung Quốc gần đây đã hạ thủy chiếc tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn thứ hai, có khả năng mang vũ khí, trực thăng, binh lính và xuồng đổ bộ tham chiến trong trường hợp nổ ra xung đột. Nó được cho là sẽ giúp Trung Quốc tăng cường khả năng phát động các cuộc tấn công viễn chinh trên biển.

Đây là chiếc tàu thứ hai thuộc lớp tàu đổ bộ trực thăng Type 075 của Trung Quốc, có phần giống với tàu đổ bộ lớp Wasp của Mỹ. Bản tin của Naval News cho biết, nó có lượng giãn nước 30.000 tấn và có khả năng mang tới 28 trực thăng.

Trang tin này cho biết thêm rằng, Hải quân Trung Quốc (PLAN) có vẻ sẽ trang bị cho con tàu động cơ diesel 9.000 kW, 4 hệ thống vũ khí phòng thủ tầm gần, cùng các tên lửa hạm-đối-không HQ-10.

Chiếc tàu mới được thiết kế nhằm tăng khả năng tấn công đổ bộ của Trung Quốc ở những khu vực có địa hình đồi núi như vùng Bờ Đông của Đài Loan.

Ai cũng nghĩ tàu đổ bộ mới của TQ nhắm vào Đài Loan mà quên 1 nơi khác trong vùng nguy hiểm - Ảnh 1.

Chiếc tàu đổ bộ Type 075 thứ hai (bên trái), cạnh chiếc thứ nhất ở xưởng đóng tàu tại Thượng Hải. Ảnh: Twitter

Theo nhà phân tích Kris Osborn trên tạp chí National Interest, việc tăng số lượng tàu đổ bộ mới sẽ làm tăng sức mạnh tấn công đường biển của Trung Quốc, biến họ trở thành mối đe dọa đáng gờm dọc bờ biển Đài Loan.

Các bức ảnh chụp cho thấy con tàu có khả năng triển khai các loại xuồng tương tự như xuồng đệm khí đổ bộ của Hải quân Mỹ. Nó có lượng giãn nước thấp hơn tàu đổ bộ lớp Wasp của Mỹ 10.000 tấn nhưng có thể mang số lượng trực thăng tương đương hoặc nhiều hơn.

Nếu thông tin về việc tàu đổ bộ Type 075 của Trung Quốc có thể mang 28 trực thăng là đúng thì con số này lớn hơn mức 22 trực thăng trên tàu lớp Wasp. Mặc dù vậy, có vẻ Type 075 sẽ không vận hành các loại máy bay có khả năng cất cánh ngắn/hạ cánh thẳng đứng như F-35B của Mỹ.

Các tiêm kích F-35B, cùng với các phi cơ Harrier và Osprey, đẩy số lượng máy bay được triển khai trên tàu đổ bộ Mỹ cao hơn trên Type 075 Trung Quốc. Hiện hai tàu đổ bộ mới lớp America và các tàu đổ bộ lớp Wasp đều đang vận hành các tiêm kích F-35.

Việc trang bị F-35 đã đưa đến cho tàu đổ bộ Mỹ lợi thế mang tính quyết định so với tàu Trung Quốc bởi nó không chỉ cung cấp khả năng tàng hình và hỗ trợ đường không mà còn mang tới cho tác chiến hàng hải những khía cạnh mới trong năng lực tình báo-giám sát-trinh sát (ISR).

Khả năng thiết lập ưu thế trên không trong cuộc tấn công đổ bộ bằng F-35, hay thậm chí đơn thuần là củng cố bước tiến với sức mạnh của tiêm kích thế hệ 5, đều đang tái định hình chiến lược tấn công đổ bộ với những lợi thế không thể đoán trước được.

Theo nhà phân tích Osborn, mặc dù người ta thường nghĩ ngay tới những nguy cơ đối với Đài Loan khi Trung Quốc tăng cường lực lượng đổ bộ nhưng Bắc Kinh cũng đang ngày càng tạo ra nhiều mối đe dọa đối với Biển Đông.

Type 075 có thể vận chuyển các nhóm binh lính, vũ khí, thậm chí số lượng lớn các loại xe bọc thép và phương tiện tấn công đổ bộ phục vụ mục đích tấn công của Trung Quốc. Ông Osborn cho rằng, một số các tàu đổ bộ này, khi hoạt động song song, có thể dễ dàng cho phép Trung Quốc tấn công đổ bộ nhằm thôn tính những khu vực lớn trên các hòn đảo tranh chấp.

Các nhà quan sát Mỹ còn cho rằng hai chiếc tàu đổ bộ mới sẽ giúp tăng cường mạnh mẽ năng lực tác chiến viễn chinh của Trung Quốc, mang tới những không gian tác chiến mới cho các cuộc tấn công đổ bộ tiềm năng quy mô lớn nhằm vào các khu vực mục tiêu tầm cỡ trên toàn cầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại