Sự "tàn bạo" quá đáng: Đặt mua pizza, Vệ binh Mỹ suýt ăn nhầm bánh trộn mảnh gương vỡ

Tất Đạt |

Các cuộc biểu tình vì George Floyd đang có những diễn biến phức tạp trên khắp các khu vực ở nước Mỹ.

Mới đây, Lầu Năm Góc xác nhận Vệ binh Quốc gia được cử tới thủ đô Washington đã nhận được một số hộp pizza có chứa mảnh gương vỡ. Vụ việc xảy ra giữa lúc các cuộc biểu tình phản đối nạn bạo lực của cảnh sát dần chuyển thành biểu tình kêu gọi giải tán lực lượng cảnh sát Mỹ.

Khoảng 1.500 sĩ quan từ bang South Carolina, Indiana, Maryland và Tennessee đã được cử tới Washington vào tuần trước để hỗ trợ 1.300 thành viên của Vệ binh Quốc gia tại DC nhằm thiết lập lại trật tự, an ninh khu vực trong khi các cuộc biểu tình "đòi lại công bằng cho George Floyd" bị một số kẻ lợi dụng để đập phá và cướp bóc trong nhiều ngày liên tiếp.

Khi 2 cảnh sát đặt bánh pizza chuyển tới khách sạn Marriott Marquis, họ phát hiện trong bánh có nhiều mảnh gương vỡ. Hai người này không ăn bánh và không bị thương - theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ.

"Chỉ huy cho biết các cảnh sát đều OK, và đây là vụ việc duy nhất mà họ ghi nhận được," phát ngôn viên sở cảnh sát cho biết. Ngoài ra, chính quyền Washington cho biết hai cảnh sát vẫn chưa viết đơn báo cáo lại vụ việc để điều tra cụ thể.

Washington DC là một trong những thành phố đầu tiên nơi các cuộc biểu tình sau cái chết của George Floyd trở thành những cuộc bạo loạn, phá hoại và cướp bóc. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ đã chỉ trích cách ông Donald Trump đối phó với các cuộc biểu tình này.

Những cuộc tụ tập quy mô lớn cũng có những nguy cơ lớn đối với sức khỏe người dân. Hàng nghìn người tập trung tại các địa điểm công cộng, bỏ qua những chỉ dẫn về "giãn cách xã hội" và yêu cầu phong tỏa, không đeo khẩu trang và nhiều người có thể đã nhiễm COVID-19. Nhiều binh sĩ chống bạo động được xác định là đã dương tính với virus SARS-COV-2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại