Mãnh tướng nào vừa được Trung Quốc điều ra chiến tuyến miền Tây giữa lúc "dầu sôi" với Ấn Độ?

Thúy |

Ngôi sao của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã được điều động đến Chiến khu Tây bộ - nơi tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ - Trung Quốc đang diễn ra căng thẳng.

Theo thông báo được đăng tải vào tháng trước trên khoản WeChat của Bộ tư lệnh Chiến khu miền Tây, ông Xu Qiling, cựu tư lệnh Lục quân thuộc Chiến khu miền Đông đã đổi vị trí với người đồng cấp ở Chiến khu miền Tây, nhằm giám sát khu vực biên giới ở Khu tự trị Tân Cương và Tây Tạng.

"Trong tình hình tranh chấp biên giới với Ấn Độ đang leo thang, Chiến khu miền Tây Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cần một người chỉ huy trẻ hơn để lãnh đạo các chiến sĩ biên phòng," một nguồn tin giấu tên chia sẻ với báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP).

"Ông Xu năm nay 57 tuổi, trẻ hơn người tiền nhiệm He Weidong 5 tuổi. Môi trường làm việc ở vùng cao nguyên phía Tây vô cùng khắc nghiệt."

SCMP cho hay, tướng Xu đã trải qua các vị trí công tác ở 4 trong số 5 Chiến khu của PLA.

Căng thẳng mới nhất giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã thúc đẩy việc xây dựng quân đội và đầu tư vũ khí ở cả hai quốc gia. PLA gần đây đã tăng cường thử nghiệm vũ khí và huấn luyện binh sĩ ở vùng cao.

Trung Quốc và Ấn Độ thứ Bảy vừa qua (6/6) đã tổ chức vòng đàm phán đầu tiên giữa các sĩ quan quân đội cấp cao để giải quyết nhiều cuộc đối đầu độc lập giữa các binh sĩ của Ấn Độ và Trung Quốc xảy ra dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở khu vực biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya.

Nhà bình luận quân sự tại Hồng Kông, Song Zhongping cho biết, để đối mặt với những căng thẳng biên giới Trung-Ấn gần đây, Chiến khu miền Tây cần một người chỉ huy quen với các hoạt động của cả không quân và lục quân.

"Tất cả lực lượng mà Bắc Kinh điều tới biên giới đều được huấn luyện cho các cuộc không chiến tấn công từ mặt đất, chính vì thế chiến khu cần một người như Xu lên làm chỉ huy."

Mãnh tướng nào vừa được Trung Quốc điều ra chiến tuyến miền Tây giữa lúc dầu sôi với Ấn Độ? - Ảnh 2.

Ông Xu Qiling. Ảnh: SCMP

Xu là Tham mưu trưởng của Quân đoàn 54 cũ, sau này đã được sáp nhập vào Quân đoàn 83 trong một cuộc "đại cải tổ quân sự" của Chủ tịch Tập Cận Bình năm 2015.

Ông Xu là một trong những tướng trẻ được ông Tập đề bạt thăng chức sau khi ông trở thành lãnh đạo Trung Quốc năm 2012.

Ông Xu là viên chỉ huy nhiều kinh nghiệm. Năm ngoái, ông được thăng cấp làm Trung tướng, một năm sau khi được điều đến làm chỉ huy lục quân của Chiến khu miền Đông, giám sát an ninh các tỉnh Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây cũng như khu vực biển Hoa Đông.

"Vị trí mới của Xu tại Chiến khu miền Tây chính là một phép thử. Nếu ông ấy có thể xử lý tốt các tranh chấp biên giới Ấn-Trung, khả năng cao ông sẽ tiếp tục được thăng chức trong lực lượng lục quân PLA, hoặc thậm chí cao hơn nữa," nguồn tin nội bộ nói với SCMP.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại