Phát hiện chiếc rương đồng triệu đô từng khiến 5 'thợ săn kho báu' bỏ mạng

Minh Hạnh |

Chiếc rương bằng đồng chứa đầy vàng bạc, trang sức và các vật dụng có giá trị khác trị giá hơn 1 triệu USD đã được tìm thấy trên núi Rocky (Mỹ).

Ông Forrest Fenn (89 tuổi) – nhà sưu tầm nghệ thuật và cổ vật nổi tiếng, người tạo ra cuộc săn tìm kho báu nổi tiếng nói trên – xác nhận chiếc rương đồng chứa đầy vàng bạc châu báu đã được tìm thấy bởi một người đàn ông giấu tên.

Theo Fenn, người này đến từ phía Đông nước Mỹ, và đã xác định được vị trí kho báu cách đây vài ngày.

“Kho báu nằm dưới những tán cây rậm rạp, tươi tốt của dãy núi Rocky (Bắc Mỹ) và đã không bị di chuyển suốt 10 năm kể từ khi được tôi giấu đi”, Fenn nói trong một tuyên bố hôm Chủ nhật, 7/6, mà không tiết lộ vị trí chính xác.

“Tôi không quen biết người tìm thấy kho báu. Nhưng bài thơ trong cuốn sách của tôi đã giúp anh ta tìm thấy vị trí chính xác.”

Phát hiện chiếc rương đồng triệu đô từng khiến 5 thợ săn kho báu bỏ mạng - Ảnh 1.

Ông Forrest Fenn.

Phát hiện chiếc rương đồng triệu đô từng khiến 5 thợ săn kho báu bỏ mạng - Ảnh 2.

Dãy núi Rocky - nơi kho báu được ẩn giấu.

Trước đó, trong cuốn tự truyện xuất bản năm 2010 mang tên “The Thrill of the Chase”, Fenn đã úp mở các manh mối về vị trí của kho báu trong bài thơ 24 dòng.

Các yếu tố chính được đề cập đến trong bài thơ là “nước ấm”, “ngọn lửa”, “hẻm núi” và “quê hương của Brown”.

Vị trí chiếc rương cũng phải là nơi dễ tiếp cận, vì khi mang kho báu đi giấu, Fenn đã 79 tuổi.

Đáng chú ý, Fenn nhấn mạnh mình chưa từng nói rằng kho báu được “chôn”, mà chỉ được “giấu kín”.

Phát hiện chiếc rương đồng triệu đô từng khiến 5 thợ săn kho báu bỏ mạng - Ảnh 3.

Bài thơ nói về vị trí giấu kho báu của Forrest Fenn.

Phát hiện chiếc rương đồng triệu đô từng khiến 5 thợ săn kho báu bỏ mạng - Ảnh 4.

Các vị trí ẩn giấu tiềm năng.

Bài thơ của Fenn lôi kéo hàng trăm ngàn người vào cuộc đua săn tìm chiếc rương bằng đồng ở khắp các ngõ ngách của miền Tây nước Mỹ.

Nhiều người thậm chí đã nghỉ việc để dành thời gian đi tìm kho báu. Một số người khác thì dốc cạn tiền tiết kiệm.

Phát hiện chiếc rương đồng triệu đô từng khiến 5 thợ săn kho báu bỏ mạng - Ảnh 5.

Ông Toby Younis (69 tuổi) đã tìm kiếm kho báu sốt 5 năm.

Ít nhất 5 người đã tử vong trước khi tìm thấy kho báu. Gần đây nhất là Michael Sexson (53 tuổi), đến từ Deer Park, qua đời hồi tháng 3.

Cơ quan cảnh sát đã công khai kêu gọi Fenn chấm dứt cuộc săn lùng kho báu, vì cho rằng đây là một mối nguy hiểm.

Phát hiện chiếc rương đồng triệu đô từng khiến 5 thợ săn kho báu bỏ mạng - Ảnh 6.

Michael Wayne Sexson, 53 tuổi, tử vong tại công viên khủng long Colorado khi đi tìm kho báu cùng bạn.

Trả lời phỏng vấn tờ The New Mexican hồi năm 2017, Fenn cho biết chiếc rương nặng 9kg, và những món đồ bên trong nặng tổng cộng 10kg.

Theo Fenn, trong rương có hàng trăm đồng xu vàng, trang sức cổ gắn hồng ngọc, ngọc lục bảo, cùng nhiều cổ vật từ thời tiền Colombus và Trung Quốc cổ đại.

Phát hiện chiếc rương đồng triệu đô từng khiến 5 thợ săn kho báu bỏ mạng - Ảnh 7.

Trong kho báu có hàng trăm đồng vàng và nhiều trang sức. Ảnh: AP

Fenn cho biết ông quyết định giấu kho báu đi để lôi kéo mọi người vào những chuyến phiêu lưu đến vùng hoang dã, thay vì suốt ngày ngồi trong phòng.

Trước đó, ông đã mất tổng cộng 2 chuyến đi mới có thể đưa kho báu đến vị trí cuối cùng.

Khi được hỏi về cảm xúc sau khi kho báu được tìm thấy, Fenn nói: “Tôi không biết nữa. Tôi cảm thấy nửa vui nửa buồn vì cuộc săn tìm đã kết thúc.”

Theo Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại