Bị phản đối, đổ thuốc độc vào nguồn nước để hạ độc cả gia đình bạn gái U50

Bảo Ngọc |

Cư có tình cảm với bà Gái nhưng bị gia đình người yêu phản đối nên đã dùng thuốc độc bỏ vào tất cả nguồn nước để đầu độc cả gia đình bạn gái.

Ngày 8/6, Thượng tá Trương Văn Phụng, Trưởng Công an huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định), cho biết đã bắt khẩn cấp Lê Trọng Cư (39 tuổi, trú xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về việc đổ thuốc độc để hạ độc 1 gia đình.

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 7/6. Bà Phạm Thị Gái (43 tuổi, trú xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ) mở lấy nước uống từ bình lọc của gia đình. Khi uống nước, bà Gái thấy có mùi khó chịu, đầu lưỡi bị tê. Bà Gái cảm nhận sự bất thường nên đã kiểm tra bình lọc, bình đựng nước, nước sử dụng cho vật nuôi trong gia đình thì phát hiện nước có màu xanh. Bà Gái sau đó báo sự việc cho toàn bộ người thân trong gia đình và yêu cầu mọi thành viên không được uống nước.

Đến 10h cùng ngày, bà Gái mệt mỏi, khó thở nên được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ điều trị. Tuy nhiên, triệu chứng bà Gái trở nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Gia đình bà Gái cũng báo cáo sự việc cho cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Cơ quan công an xác định nguồn nước bị nhiễm chất lạ nhiều khả năng do bị đầu độc và đã xác định người nhiều nghi vấn là Cư.

Cư được mời đến trụ sở công an để làm rõ sự việc. Tại đây, Cư thừa nhận đã đổ chất độc vào nguồn nước gia đình bà Gái vì mâu thuẫn tình cảm. Cụ thể, Cư có tình cảm yêu đương với bà Gái nhưng bị gia đình người yêu phản đối nên muốn hạ độc giết người để hả giận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại