Cặp đôi Indonesia bị đánh 100 roi mỗi người vì quan hệ tình dục trước hôn nhân

VĂN LONG |

Sau khi được đo thân nhiệt và đeo khẩu trang để ngăn Covid-19 lây lan, cặp tình nhân đã bị trói vào cột và nhận phạt 100 roi mỗi người.

Theo Agus Kelana Putra, người đứng đầu bộ phận phụ trách tội phạm tại văn phòng công tố viên quận Aceh Besar (Indonesia) thì cặp đôi này "đáng bị đánh đòn vì vi phạm luật Hồi giáo".

Cặp đôi Indonesia bị đánh 100 roi mỗi người vì quan hệ tình dục trước hôn nhân - Ảnh 1.

Aceh thuộc đảo Sumatra là tỉnh duy nhất ở Indonesia áp dụng luật Hồi giáo song song với bộ luật hình sự. 

Có nghĩa là, nhà chức trách có thể phạt đòn roi với các tội danh như đánh bạc, ngoại tình, rượu chè, quan hệ tình dục trước hôn nhân...

Quá trình thi hành hình phạt với người đàn ông phải dừng lại một lúc do anh này không thể chịu nổi đau.

Cặp đôi Indonesia bị đánh 100 roi mỗi người vì quan hệ tình dục trước hôn nhân - Ảnh 2.

Cũng trong ngày 5/6, một người đàn ông khác cũng bị đánh 40 roi vì vào khách sạn với một cô gái khác. Người nữ được tha vì chưa đủ tuổi.

Nhiều năm qua, hình phạt đòn roi bị chỉ trích vì quá tàn nhẫn. Đến cả tổng thống Indonesia Joko Widodo cũng kêu gọi chấm dứt tình trạng trên nhưng chưa đạt được hiệu quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại