Bỏ núi tiền để chạy cho con vào trường đại học danh tiếng, bà mẹ vừa phải ngồi tù vừa bị phạt đến 5,7 tỷ đồng

THANH HƯƠNG |

Bà mẹ 49 tuổi đã bỏ 400.000 USD (hơn 9 tỷ đồng) để chạy cho con vào trường đại học California, Mỹ. Tuy nhiên hành vi này sau đó đã bị nhà chức trách phát hiện.

Theo trang tin SCMP (South China Morning Post), một người phụ nữ họ Tùy (49 tuổi) đã phải trình diện trước tòa án Mỹ vì cáo buộc hối lộ, chạy cho con trai vào trường Đại học California ở Los Angeles. 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên phiên tòa được xét xử dưới hình thức trực tuyến, thông qua phần mềm Zoom.

Theo đó, bà mẹ này đã dùng 400.000 USD (hơn 9 tỷ đồng) để hối lộ cho các bên liên quan. Cụ thể số tiền này được đưa cho nhà tư vấn tuyển sinh William Rick dưới danh nghĩa quyên góp cho một tổ chức từ thiện giả mạo. 

William Rick cũng chính là nhân vật chủ chốt trong vụ bê bối tuyển sinh các trường đại học hàng đầu ở Mỹ năm 2019. 

Sau khi nhận được tiền, Rick tạo hồ sơ thi đấu bóng đá giả cho con trai của bà Tùy, để giúp cậu này được nhận vào trường đại học dưới dạng học bổng thể thao.

Bỏ núi tiền để chạy cho con vào trường đại học danh tiếng, bà mẹ vừa phải ngồi tù vừa bị phạt đến 5,7 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bà Tùy bị cáo buộc hối lộ, chạy trường cho con.

Được biết vào tháng 2, bà Tùy đã nhận tội theo một thỏa thuận ân xá để tránh phải ngồi tù thêm sau khi đã "bóc lịch" 5 tháng tại Tây Ban Nha vì dính líu đến đường dây chạy trường cho con. 

Bà này từng bị bắt hồi tháng 9 năm ngoái khi đang ở châu Âu. Sau đó, bà mẹ này tiếp tục bị dẫn độ về Mỹ.

Các công tố viên cho biết các phụ huynh khác trong vụ án bê bối tuyển sinh đều đã phải nhận mức án 5 năm tù. 

Tuy nhiên luật sư của bà Tùy - ông Martin Weinberg cho rằng thân chủ của ông đã "rất ăn năn" và cũng đã bị phạt đủ.

Mặc dù về mức án tù, thẩm phán Douglas Woodlock đồng ý cho rằng bà Tùy đã nhận đủ, nhưng về tiền phạt thì không thể tránh. 

Ông Woodlock phát biểu: "Nếu đã là tội lỗi liên quan đến tiền thì hãy phạt bằng tiền". Được biết, bà Tùy đã bị phạt 250.000 USD (hơn 5,7 tỷ đồng) cho hành vi phạm tội của mình.

Theo điều tra, bà Tùy là 1 trong 53 người bị buộc tội gian lận tuyển sinh, chạy điểm, tạo thành tích giả cho con để nhập học trường danh tiếng. Trước bà Tùy, đã có 36 phụ huynh bị kết án trong vụ bê bối này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại