Mẹ mang thai thích xem phim Bao Thanh Thiên và cái kết khiến cả nhà ngạc nhiên

TÚ CẦU |

Nhiều người khi xem ảnh em bé này còn đùa rằng lớn lên có thể đi đóng phim Bao Thanh Thiên mà không cần hóa trang làn da.

Một bà mẹ họ Vương người Trung Quốc đã chia sẻ lên MXH những hình ảnh về em bé của gia đình cô. 

Điều khiến người xem ngạc nhiên vô cùng đó là màu da của đứa trẻ trông hệt như một em bé da màu trong khi vợ chồng cô Vương đều là người Trung Quốc.

Mẹ mang thai thích xem phim Bao Thanh Thiên và cái kết khiến cả nhà ngạc nhiên - Ảnh 1.

Em bé có nước da tối màu.

Cô Vương chia sẻ, chồng cô có làn da khá đen còn nước da của cô ở mức trung bình. Cô cứ nghĩ con sẽ trung hòa màu sắc da của bố mẹ, có chăng chỉ sậm màu hơn làn da của mẹ một chút. Ai ngờ được da của đứa trẻ thậm chí còn tối màu hơn cả bố!

Bà mẹ này nói, trong thời gian mang thai cô khá thích xem phim Bao Thanh Thiên, không rõ có phải đó là lý do con cô có nước da đặc biệt đến vậy. 

Vợ chồng cô vẫn đùa rằng, em bé chính là một Bao Chửng trong tương lai. 

Trong những bức ảnh được chia sẻ, chính cặp vợ chồng cũng dán mẩu giấy hình trăng khuyết lên trán em bé, khiến đứa trẻ trông chẳng khác gì một "tiểu Bao Chửng" vô cùng đáng yêu.

Mẹ mang thai thích xem phim Bao Thanh Thiên và cái kết khiến cả nhà ngạc nhiên - Ảnh 2.

Em bé trông chẳng khác gì một "tiểu Bao Chửng".

Cư dân mạng sôi nổi để lại bình luận về em bé dễ thương này:

- Mai sau em bé hãy đi đóng phim nhé, chuyên diễn vai Bao Thanh Thiên mà không cần hóa trang làn da.

- Trời ơi, sao có thể đen đến mức ấy nhỉ?

- Nói đây là 1 em bé lai chắc chắn ai cũng tin.

- Vẻ mặt của em bé như muốn nói: "Tôi cứ muốn đen thế đấy, làm gì được nhau nào!".

- Không có đen nhất, chỉ có đen hơn. Nhưng làn da tối màu nhìn cũng rất khỏe mạnh đấy chứ!

Mẹ mang thai thích xem phim Bao Thanh Thiên và cái kết khiến cả nhà ngạc nhiên - Ảnh 3.
Mẹ mang thai thích xem phim Bao Thanh Thiên và cái kết khiến cả nhà ngạc nhiên - Ảnh 4.

Bố mẹ đều là người Trung Quốc nhưng em bé này lại có làn da tối màu đặc biệt.

Thực ra việc bà mẹ nói rằng bản thân xem phim Bao Thanh Thiên trong thời gian mang thai nên con sinh ra mới có làn da đen bất thường chỉ là một lời nói vui đùa. Hoặc điều đó đơn thuần là trùng hợp nhẫu nhiên mà thôi. 

Ngoại hình của em bé sẽ không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố như vậy. Cụ thể, làn da của trẻ chịu tác động của những yếu tố sau đây:

- Yếu tố di truyền: Sắc tố da của một đứa trẻ được di truyền từ cha mẹ bé. Cha mẹ đều có nước da trắng, trẻ sinh ra cũng có làn da trắng và ngược lại. 

Trường hợp chỉ bố hoặc mẹ có làn da tối màu, em bé sinh ra thế nào là do "trời cho". Bé có thể giống mẹ, có thể giống bố hoặc trung hòa màu da của cha mẹ.

- Yếu tố môi trường: Một em bé sơ sinh được tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng mặt trời, làn da của bé cũng trở nên sậm màu hơn. 

Vì thế khi cha mẹ cho con phơi nắng nên chọn thời điểm ánh nắng mặt trời không quá gắt, tốt nhất là từ 6 - 9 giờ sáng và phơi nắng trong khoảng thời gian từ 20 - 30 phút. 

Mùa thu thời tiết se lạnh, cha mẹ có thể cho con tắm nắng muộn hơn nhưng tốt nhất vẫn là trước 9 giờ sáng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại