Hoa quả 'nhà giàu' giảm giá mạnh

Ngọc Mai - Việt Linh |

Vốn là ngày mua bán tấp nập, hôm nay (mùng 1/4 Âm lịch) nhiều quầy hàng hoa quả tại các siêu thị, chợ truyền thống đã đông khách sắm đồ thắp hương từ sớm. Giá cả ổn định, thậm chí, một số loại quả nhập khẩu còn có mức giá tốt chưa từng có.

Ghi nhận tại chợ Nam Trung Yên, Láng Hạ, Nam Đồng,… trong buổi sáng 23/5, các chợ nhanh chóng đông đúc từ sớm, đặc biệt ở quầy bán hoa, trái cây. Hoa tươi phổ biến như hoa cúc, hoa hồng có giá lần lượt 3.000 – 4.000 đồng/ bông. Các loại hoa cắm chơi như hồng leo, hoa loa lèn từ 35.000 – 50.000 đồng/ 10 cành.

Hoa quả nhà giàu giảm giá mạnh - Ảnh 1.

Hoa tươi tại các chợ truyền thống giữ giá ổn định trong ngày mùng 1 Âm lịch

Hoa quả hôm nay giữ giá ổn định, thậm chí nhiều loại trái cây vào chính vụ, hàng nhập khẩu, … còn có mức giá tốt chưa từng thấy. Giá hoa quả tương đồng giữa các chợ truyền thống, roi, măng cụt, thanh long, cam sành khoảng 30.000 – 35.000 đồng/kg, mận hậu 50.000 đồng/kg.

Chị Hoà (tiểu thương chợ Láng Hạ) cho biết, từ khoảng 1 tháng nay, khi thời tiết bắt đầu nắng nóng, quầy hoa quả của chị đã đông khách hơn, không chỉ riêng ngày mùng 1 Âm lịch. Ngoài đồ thắp hương, dịp này, chị Hoà bán chạy nhất là cam, măng cụt và roi.

Hoa quả nhà giàu giảm giá mạnh - Ảnh 2.

Giá hoa quả tương đồng giữa các chợ truyền thống tại Hà Nội

Tại shop online bán hoa quả nhập khẩu của chị Thu Phương (Linh Đàm, Hà Nội), nhiều loại quả “nhà giàu” như cherry, kiwi, … cũng giảm giá còn khoảng 200.000 đồng/kg. Kiwi vàng New Zealand giá 160.000 đồng/kg, Cherry Mỹ loại rụng cuống giảm giá 50% còn 200.000 đồng/kg.

“Cherry hiện đã vào chính vụ nên giá ổn định hơn đầu mùa, loại đắt nhất, size to, cứng quả, cuống xanh rơi vào khoảng 500.000 đồng/kg, các loại khác từ 200.000 – 400.000 đồng/kg. 

Do vận chuyển nên cherry thường xuyên bị gẫy cuống, đóng thùng loại đẹp cho khách sẽ dư ra những quả đó, giá chỉ bằng nửa nhưng chất lượng không đổi”, chị Phương cho biết.

Hoa quả nhà giàu giảm giá mạnh - Ảnh 3.

Cherry phổ biến trong khoảng giá 300.000 - 400.000 đồng/kg

Tương tự, siêu thị BigC cũng giảm giá cho hàng loạt các loại trái cây nhập khẩu: Cherry 299.000 đồng/kg, Kiwi 95.000 đồng/kg, Blueberry 55.000 đồng/ hộp. Hoa quả trong nước như bơ sáp, dưa vàng, sầu riêng khoảng 40.000 đồng/kg

Hoa quả nhà giàu giảm giá mạnh - Ảnh 4.

Siêu thị tấp nập khách mua sắm từ sớm, đặc biệt ở các quầy hoa quả, rau củ

Mua 1 khay táo và 1kg cherry hết khoảng 400.000 đồng, chị Ngọc Ánh (Đống Đa, Hà Nội) nhẩm tính đã tiết kiệm được khoảng 100.000 đồng so với giá 2 tuần trước. “Cherry 2 năm nay mình mua đều thấy rẻ hơn trước, nếu không thắp hương thì thường ngày mình vẫn chọn loại quả bé hoặc rụng cuống, giá còn rẻ hơn”, chị Ánh cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại