Báo cáo chính phủ TQ ngắn nhất trong 40 năm: Vì sao ông Lý Khắc Cường không đề cập mục tiêu tăng trưởng GDP?

An An |

Bản báo cáo công việc chính phủ năm nay của Thủ tướng Lý Khắc Cường bị giảm một nửa, chỉ có hơn 10.500 chữ, ngắn nhất kể từ thời kỳ cải cách mở cửa (1978).

Báo Đô thị Phương Nam (Trung Quốc) cho biết, do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh, báo cáo công việc của chính phủ Trung Quốc năm nay đã bị trì hoãn hơn hai tháng và có thể được coi là "bản báo cáo đặc biệt trong tình thế đặc biệt."

Về độ dài, bản báo cáo năm nay của Thủ tướng Lý Khắc Cường bị giảm một nửa, chỉ có hơn 10.500 chữ, ngắn nhất kể từ thời kỳ cải cách mở cửa (1978).

Về thời gian soạn thảo, thực tế thời gian soạn thảo báo cáo này cũng khá dài: Khởi động từ cuối năm ngoái, cho đến trước thềm Lưỡng hội năm nay mới hoàn thành, tức mất gần nửa năm.

Về nội dung, báo cáo đã giảm đáng kể nội dung thông thường, khái quát tình hình hơn năm qua, còn đối với công việc năm nay, chính phủ Trung Quốc yêu cầu tiến hành một cách triệt để, thực chất ở mức độ cao nhất.

Năm nay là năm thứ 7 Thủ tướng Lý Khắc Cường trình bày báo cáo công việc chính phủ. Trong 6 năm qua, báo cáo công việc chính phủ của ông có số lượng từ lần lượt khoảng 17.000 chữ, 18.000 chữ, 20.000 chữ, 19.000 chữ, 20.000 chữ và 20.000 chữ.

Theo giới phân tích, mặc dù độ dài bản báo cáo bị rút ngắn nhưng nội dung không bị thu hẹp quá nhiều, khi nhiều vấn đề cốt lõi vẫn được đề cập.

Tuy nhiên, đáng chú ý là, trong báo cáo năm nay, chính phủ Trung Quốc đã không đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP hàng năm.

Trả lời về vấn đề này, ông Hà Lập Phong, Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc lý giải, về mặt khách quan, mục tiêu về GDP đã dung hòa vào các chỉ số liên quan khác, bao gồm chính sách tài chính, chính sách tiền tệ.

Ông Hà nhấn mạnh, do ảnh hưởng của dịch bệnh bất ngờ nên chỉ số tăng trưởng trong quý đầu tiên của năm nay không thể so sánh với trước đây.

Ông nói: "Trước đó, nền kinh tế Trung Quốc đã hội nhập sâu vào kinh tế toàn cầu. Hiện nay, dịch bệnh vẫn đang lây lan toàn cầu, nền kinh tế toàn cầu cũng mang tính không xác định, cần phải quan sát nên Trung Quốc không vướng bận vào chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế mà sẽ tập trung hơn vào việc mở rộng nhu cầu trong nước v.v...".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại