Vụ hộ cận nghèo ở nhà tiền tỷ: Sẽ loại khỏi danh sách những hộ không đúng diện cận nghèo

Quỳnh Lưu |

Để nhiều hộ dân có kinh tế khá giả nhưng vẫn lọt vào diện hộ cận nghèo, lãnh đạo các huyện thừa nhận có sự buông lỏng quản lý, giám sát dẫn đến sai sót.

Ngày 19/5, Sở LĐTB&XH tỉnh Thanh Hóa vẫn đang yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát để báo cáo và xử lý liên quan đến dư luận phản ánh nhiều hộ có kinh tế khá giả lọt vào danh sách hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Liên quan đến thông tin dư luận phản ánh, ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) thừa nhận việc kiểm tra, giám sát ở cơ sở còn bị buông lỏng dẫn đến sai sót.

Vụ hộ cận nghèo ở nhà tiền tỷ: Sẽ loại khỏi danh sách những hộ không đúng diện cận nghèo - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (Ảnh: Linh T.).

Cụ thể, hàng năm huyện Tĩnh Gia có xác định các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, rà soát của các phòng ban chuyên môn chưa đến nơi đến chốn, dẫn đến có những hộ không đủ điều kiện vẫn được đưa vào hộ cận nghèo để hưởng chính sách.

"Huyện sẽ nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm này để xử lý. Huyện sẽ rà soát lại và cho ra khỏi danh sách những hộ không đúng diện cận nghèo", Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia nói.

Vụ hộ cận nghèo ở nhà tiền tỷ: Sẽ loại khỏi danh sách những hộ không đúng diện cận nghèo - Ảnh 2.

Hộ anh Lê Văn Khánh (huyện Tĩnh Gia) dù ở nhà hơn 1,5 tỷ nhưng vẫn nằm trong danh sách hộ cận nghèo (Ảnh: Linh T.).

Liên quan đến thông tin trên, ông Lê Xuân Đào - Phó Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cũng thừa nhận tình trạng hộ khá giả lọt vào diện cận nghèo trên địa bàn là do sự tắc trách, buông lỏng công tác quản lý giám sát.

Ông Đào cho biết, hiện phía huyện đang tiến hành rà soát lại tất cả các diện hộ cận nghèo không đủ điều kiện hay diện sáp nhập hộ nghèo, để xử lý trách nhiệm những người có liên quan nếu có sai phạm.

Trước đó dư luận xôn xao trước việc nhiều hộ dân một số xã, huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mặc dù có nhà cao cửa rộng, kinh tế khá giả nhưng vẫn nằm trong danh sách hộ cận nghèo. Trong khi đó một số hộ có điều kiện khó khăn thì bị loại khỏi danh sách hộ cận nghèo.

Đơn cử như hộ gia đình anh Lê Văn Khánh (xã Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) dù làm nghề thu mua hải sản, kinh tế khá giả, ở trong căn nhà trị giá 1,5 tỷ đồng nhưng vẫn có tên trong danh sách hộ cận nghèo để hưởng chính sách.

Vụ hộ cận nghèo ở nhà tiền tỷ: Sẽ loại khỏi danh sách những hộ không đúng diện cận nghèo - Ảnh 3.

Ông Lê Xuân Đào - Phó Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa.

Tại huyện Yên Định (Thanh Hóa), một số hộ gia đình có kinh tế nhưng vẫn nằm trong danh sách hộ cận nghèo như gia đình bà Lê Thị Thọ, gia đình ông Lê Ngọc Lâm, gia đình ông Đoàn Đức Bình cùng trú xã Yên Thọ (Yên Định).

Hay như ở huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) có xảy ra tình trạng sáp nhập hộ nghèo để đủ điều kiện công nhận nông thôn mới. Huyện này cũng xảy ra tình trạng người thân của cán bộ xã được gửi vào hộ cận nghèo để được hưởng chính sách của Nhà nước.

Như trường hợp gia đình ông Hách Văn Thắng (Bí thư đảng ủy xã Thiệu Thành, Thiệu Hóa) có vợ và con nằm trong danh sách hộ cận nghèo. Ông Nguyễn Quốc Cường (Chủ tịch MTTQ xã Thiệu Thành) có bố, mẹ, vợ và các con nằm trong danh sách hộ cận nghèo. Bà Nguyễn Thị Giảng (Bí thư Đoàn xã Thiệu Thành) có chồng và 2 con được gửi vào hộ cận nghèo của gia đình khác.

Trước sự việc này, lãnh đạo huyện Thiệu Hóa cho biết đã tiến hành kiểm tra và xử lý những cán bộ sai phạm này. Cụ thể, Huyện ủy Thiệu Hóa yêu cầu không tái cử cấp ủy nhiệm kỳ tới với ông Hách Văn Thắng (Bí thư xã Thiệu Thành), đưa ra khỏi nhân sự cấp ủy với ông Nguyễn Quốc Cường và bà Nguyễn Thị Giảng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại