*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa chất vấn Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Thanh Hóa: "Báo chí phát hiện sai về hộ nghèo, cận nghèo thì đã xử lý thế nào rồi? Cán bộ chỉ đạo thực hiện việc chi trả từ cấp thôn, xã thì xử lý thế nào rồi?".
Những lùm xùm về việc bình xét hộ nghèo, cận nghèo ở một số huyện của tỉnh Thanh Hóa gây bức xúc trong dư luận.
Sau khi người dân xóm Quỳnh 2, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Nghệ An nhận tiền hỗ trợ COVID -19 thì địa phương rà soát, cho 67 hộ nghèo và cận nghèo được "thoát nghèo".
3 huyện ở Thanh Hóa gồm Yên Định, Quảng Xương, Tĩnh Gia bị phản ánh có tình trạng nhiều hộ gia đình khá giả, ở nhà tầng khang trang vẫn thuộc diện hộ cận nghèo.
Tại thôn Lý Nhân, xã Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa, một số gia đình kinh tế khá giả vẫn có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ dịch Covid-19.
Qua kiểm tra, xác minh, UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) khẳng định việc đơn thư tố cáo nhiều hộ gia đình trong xã có hoàn cảnh khá giả, đi ôtô, ở nhà lầu nhưng vẫn "lọt" hộ cận nghèo là có cơ sở.
Hộ ông B.N.T. (người dân xóm Rậm) sống trong căn nhà sàn mục nát, xuống cấp trầm trọng, nhưng lại được "thoát nghèo", không nhận được tiền hỗ trợ COVID-19.
Trong số hộ cận nghèo ở tỉnh Thanh Hóa, có hộ xây nhà lầu 1,5 tỷ đồng, có hộ có nhà 2 tầng bề thế, có hộ vừa có nhà khang trang vừa có ô tô tải...
Trưởng thôn Thành Thượng (xã Thiệu Thành,Thiệu Hóa) nói, thôn hiện có 15 hộ nghèo, nhưng để đạt tỷ lệ hộ nghèo dưới 3% theo chỉ tiêu cấp trên giao thì phải ghép 2 hộ lại làm 1.
Để nhiều hộ dân có kinh tế khá giả nhưng vẫn lọt vào diện hộ cận nghèo, lãnh đạo các huyện thừa nhận có sự buông lỏng quản lý, giám sát dẫn đến sai sót.
Gia đình ông Lê Văn Khánh (SN 1971, trú xóm 2, thôn Hạnh Phúc, xã Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) là hộ cận nghèo của địa phương và đang ở trong căn nhà trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.
Nhiều gia đình dù có tên trong danh sách hộ cận nghèo của tỉnh Thanh Hóa, song trên thực tế họ đang sống trong những ngôi nhà lầu to đẹp tiền tỷ, thậm chí có cả ô tô.