Chiến sự Syria: Phản pháo thẳng thắn của Nga về việc “bắt tay” với Iran để phế truất TT Assad

Vũ Thu Hương |

Những đồn thổi về việc Nga và Iran đồng thuận trong vấn đề để Tổng thống Syria Bashar al Assad từ chức là “lời nói dối lớn” của người Hồi giáo do các cơ quan truyền thông Mỹ-Israel dựng nên.

Theo TehranTimes, những đồn thổi về việc Nga và Iran đồng thuận trong vấn đề để Tổng thống Syria Bashar al Assad từ chức là "lời nói dối lớn" của người Hồi giáo do các cơ quan truyền thông Mỹ-Israel dựng nên. Thông tin này được một cố vấn chính sách đối ngoại cấp cao của Chủ tịch Quốc hội Iran chia sẻ.

"Tiến sĩ BasharAssad là Tổng thống hợp pháp của Syria và là nhà lãnh đạo vĩ đại trong việc chống khủng bố Takfiri ở thế giới Ả Rập", Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian viết tweet vào Chủ nhật.

"Những đồn thổi về sự đồng thuận của Iran-Nga trước việc ông Assad từ chức là một trò chơi dối lừa của giới truyền thông Mỹ-Zionist", nhà ngoại giao cho biết. Iran luôn ủng hộ chủ quyền, đoàn kết dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ Syria.

Các bình luận được đưa ra để đáp lại suy đoán của giới truyền thông rằng Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có thể đạt được sự đồng thuận để loại bỏ Tổng thống Syria và thiết lập lệnh ngừng bắn để đổi lấy việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp bao gồm phe đối lập, các thành viên của chính phủ Syria và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).

Đại sứ Nga tại Tehran, Levan Dzhagaryan cũng bác bỏ tin đồn này, nói rằng tương lai của Tổng thống Assad và Syria sẽ được quyết định bởi "người Syria thông qua các cuộc bầu cử minh bạch, chứ không phải bởi chúng tôi".

"Chúng tôi không phải là các quốc gia quyết định tương lai của người Syria và Tổng thống Assad", ông Levan Dzhagaryan trả lời trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Bảy". "Một lần nữa, tôi muốn khẳng định vị trí của chúng tôi".

"Là một quốc gia thân thiện với các quốc gia trên thế giới, chúng tôi phải giúp người dân Syria tái lập hòa bình và mở đường cho việc tiếp tục tiến trình chính trị ở đất nước này", ông Levan Dzhagaryan cho biết thêm.

Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ là những quốc gia hậu thuẫn cho lệnh ngừng bắn ở Syria vào tháng 12/2016, dẫn đến các cuộc đàm phán Astana.

Ông Dzhagaryan cho rằng những loại tin đồn này vốn được các quốc gia thù địch tung tin nhằm chống lại hoạt động thành công của thỏa thuận Astana.

Những nước này chống lại luật pháp quốc tế và muốn xóa bỏ một chế độ hợp pháp bằng vũ lực, không phải thông qua một cuộc bầu cử, nhà ngoại giao cho biết thêm.

Với bất kỳ chính phủ nào không phù hợp với Mỹ và đồng minh, Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt và cố gắng loại bỏ các nước này một cách bất hợp pháp, nhà ngoại giao Nga cho biết thêm.

Những thông tin về việc Nga-Iran quay lưng với nhà lãnh đạo Syria Assad được đăng tải nhiều thời gian gần đây.

Theo Institute of Modern Russia, cuộc khảo sát được một trang web có quan hệ thân thiết với Điện Kremlin gần đây đã làm dấy lên cuộc tranh luận toàn cầu về việc Moscow có khả năng sẽ "quay lưng" với Tổng thống Syria Assad, một đồng minh lâu đời của Nga ở Trung Đông.

Và những rạn nứt gần đây giữa ông Assad và ông Rami Makhlouf như thể "đổ dầu vào lửa" trong làn sóng tin đồn đang bùng phát.

Một số chuyên gia cho rằng, ông Rami Makhlouf hiện có thể là mối đe dọa cho ghế của Tổng thống Assad.

Tuy nhiên, có một sự thật rằng sự hiện diện của Nga ở Syria không phải phục vụ cho lợi ích của ông Assad mà vì lợi ích của Nga. Chừng nào ông Assad còn phục vụ cho lợi ích của Nga, ông sẽ còn nắm quyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại