Những phát ngôn bất ngờ của các bị cáo trong vụ xét xử gian lận điểm thi ở Hoà Bình

Hoàng Hải - Thiết kế Mạnh Quân |

"Tôi chấm nới tay để các em có cơ hội vào đại học, mở ra cánh cửa cuộc đời" hay "Anh Vinh nói cứ nhận một mình, công việc bên ngoài, đời sống vợ con, che chắc các anh bên ngoài sẽ lo"... là những phát ngôn gây sốc của các bị cáo trong vụ xét xử gian lận thi cử ở Hoà Bình.

Ngày 15/5, TAND tỉnh Hoà Bình bước sang ngày thứ 4 phiên xét xử gian lận thi cử kỳ thi THPT Quốc gia 2018 đối với 15 bị cáo.

Sang ngày 15/5, các bị cáo bước vào phần tự bào chữa. Trước đó, vào chiều 14/5, đại diện Viện kiểm sát tỉnh Hoà Bình đã đề nghị HĐXX tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án trên.

Theo cáo trạng, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và 2018 tại tỉnh Hòa Bình, bị can Nguyễn Quang Vinh (SN 1966, cựu Trưởng phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT Hoà Bình) đã cùng các bị can khác lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, lợi dụng quan hệ cá nhân để câu kết, can thiệp bài làm theo hướng nâng điểm cho 65 thí sinh, trong đó 64 thí sinh dự thi năm 2018 và 1 thí sinh dự thi năm 2017.

Trong thời gian phiên toà diễn ra vừa qua, có những bị cáo đã thành khẩn khai báo mọi hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, trong số đó vẫn có nhiều bị cáo quanh co, chối tội, đổ lỗi...

Dưới đây là một số phát ngôn gây sốc của các bị cáo trong những ngày xét xử vừa qua do PV ghi nhận:

Những phát ngôn bất ngờ của các bị cáo trong vụ xét xử gian lận điểm thi ở Hoà Bình - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Loan (SN 1979) - nguyên giáo viên Trường THPT Lạc Long Quân, là tổ trưởng tổ 1, môn Ngữ Văn - khai nhận có nâng điểm và đã bật khóc nhiều lần khi được hỏi. Loan khai nhận đã chấm thi sai lệch nâng điểm cho 10 trường hợp từ chỉ đạo của Diệp Thị Hồng Liên, cựu Phó trưởng phòng Khảo thí.

Những phát ngôn bất ngờ của các bị cáo trong vụ xét xử gian lận điểm thi ở Hoà Bình - Ảnh 2.

Bị cáo Bùi Thanh Trà (SN 1980, nguyên giáo viên Trường PTTH Lương Sơn, Tổ trưởng tổ 3) khai có tham gia nhờ chấm nâng điểm cho 3 học sinh là do chỉ đạo từ Liên. Sau đó, Trà đưa 3 thí sính có số báo danh và đưa số điểm cần nâng theo mong muốn cho 3 giám khảo giúp nâng điểm.

Những phát ngôn bất ngờ của các bị cáo trong vụ xét xử gian lận điểm thi ở Hoà Bình - Ảnh 3.

Theo ông Chất, trong kỳ thi THPT 2018 ông không câu kết, bàn bạc với Mạnh Tuấn (cựu hiệu phó trường Dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy) và Nguyễn Quang Vinh (cựu trưởng Phòng khảo thí, phó trưởng ban chấm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh) để thực hiện sai phạm, trong khi ông Vinh cũng khai không có sự bàn bạc này.

Những phát ngôn bất ngờ của các bị cáo trong vụ xét xử gian lận điểm thi ở Hoà Bình - Ảnh 4.

Bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn cho biết, đã nhận từ bị cáo Vinh và các bị cáo khác danh sách thông tin về tên thí sinh, số môn thi, số điểm cần đạt… Sau đó, bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn rủ thêm bị cáo Nguyễn Khắc Tuấn cùng nâng điểm cho thí sinh.

Những phát ngôn bất ngờ của các bị cáo trong vụ xét xử gian lận điểm thi ở Hoà Bình - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, Nguyễn Khắc Tuấn (SN 1981, cựu chuyên viên Phòng Khảo thí) đã xin chỉ đạo từ bị can Vinh để nâng 13,35 điểm bài thi trắc nghiệm cho một thí sinh (là cháu gái Tuấn) trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Những phát ngôn bất ngờ của các bị cáo trong vụ xét xử gian lận điểm thi ở Hoà Bình - Ảnh 6.

Trong 3 vụ gian lận thi THPT quốc gia 2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an trực tiếp thụ lý vụ án xảy ra tại tỉnh Hòa Bình. Đây cũng là địa phương đầu tiên có bị can bị khởi tố các tội Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại