Mâu thuẫn sau tiếng chó sủa một người đàn ông đấm hàng xóm tử vong

Thiên Long |

Sau khi đấm vào mặt ông T. khiến ông này tử vong vì mâu thuẫn sau tiếng chó sủa, ông H. đến công an đầu thú.

Ngày 13/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Cao Mạnh H. (SN: 1963, ngụ xã Bắc Sơn) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Theo đó, khoảng 21h45 ngày 11/5, ông H. đang đi bộ tập thể dục trước cổng nhà thuộc xã Bắc Sơn.

Lúc này, ông Tạ Minh Tr. (SN: 1967, hàng xóm) cũng đi tập thể dục. Đến trước nhà ông H. thì con chó nhà ông H. sủa nên ông Tr. chửi con chó nên giữa ông H. và ông Tr. mâu thuẫn.

Thấy 2 người cãi nhau, ông D. (hàng xóm) đến can ngăn. Một lúc sau, 2 bên lại gặp nhau rồi tiếp tục mâu thuẫn.

Ông Tr. dùng tay đấm ông H. một nhát vào miệng khiến miệng ông H. bị chảy máu. Ông H. lấy tay trái gạt tay ông Tr. ra và dùng tay phải đấm một nhát vào má khiến ông Tr. ngã xuống đường bất tỉnh. Ông Tr. được đưa đi cấp cứu nhưng đến rạng sáng 12/5, ông Tr. tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại