Hồi hộp xem MiG-21 và ‘vua chiến trường’ chui qua cổng Kinh thành Huế

Ngọc Văn |

Tối 8/5, những hiện vật “khủng” đầu tiên thuộc Bảo tàng Lịch sử TT-Huế đã được di dời đến nơi trưng bày mới. Nhiều người hồi hộp chờ xem máy bay MiG-21, pháo tự hành M107 cỡ nòng 175 mm, xe thiết giáp... lần lượt “chui” qua cổng Kinh thành Huế, vượt cầu đá cổ và di chuyển trên đường phố Huế như thế nào.

Hồi hộp xem MiG-21 và ‘vua chiến trường’ chui qua cổng Kinh thành Huế - Ảnh 1.

Đây là lần đầu tiên sau 44 năm, nhiều hiện vật chiến tranh có kích cỡ “khủng” như pháo tự hành M107 cỡ nòng 175 mm (được mệnh danh là 'vua chiến trường'), máy bay MiG-21, máy bay tiêm kích AD-6, máy bay A-37, xe thiết giáp, xe tăng các loại, pháo 105mm… được di dời ra khỏi di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn, chuyển đi khỏi Kinh thành Huế để đưa về nơi mới của Bảo tàng Lịch sử TT-Huế thuộc số 268 Điện Biên Phủ, phường Trường An, TP Huế. (Trong ảnh, xe tăng và "Vua chiến trường" 175mm đang được vận chuyển trên đường phố thuộc TP Huế).

Hồi hộp xem MiG-21 và ‘vua chiến trường’ chui qua cổng Kinh thành Huế - Ảnh 2.

Trong lần tổng di dời này, có 6 chiếc xe tăng, 6 khẩu pháo tự hành, 4 máy bay và một số đuôi máy bay (tất cả có kích thước và trọng lượng lớn, nặng đến hàng tấn) được chuyển đi. Điều này khiến nhiều người quan tâm, bởi với kích thước to lớn của các hiện vật, đây sẽ là thách thức lớn đối với việc di dời, lưu thông trên đường, mà đặc biệt là khi chui qua cổng Kinh thành Huế vốn rất hẹp, ngày xưa chỉ dành cho xe ngựa và các phương tiện thô sơ khác. (Trong ảnh, MiG-21 sắp "chui" qua cổng Kinh thành Huế nhỏ hẹp để về "nhà mới"). Ảnh: Bảo Bảo

Hồi hộp xem MiG-21 và ‘vua chiến trường’ chui qua cổng Kinh thành Huế - Ảnh 3.

Trong lượt di dời đầu tiên diễn ra vào lúc 21h10 tối 8/5, đã có 3 hiện vật cỡ lớn (máy bay MiG-21, "Vua chiến trường" 175mm, xe thiết giáp) được xe tải siêu trường, siêu trọng di dời thành công qua khỏi cổng Kinh thành Huế (qua cửa Ngăn) và lưu thông an toàn qua cây cầu cổ bằng đá hàng trăm năm tuổi bắc qua Hộ Thành hào cạnh cửa Ngăn. (Trong ảnh, theo sau MiG-21, pháo tự hành M107 cỡ nòng 175 mm lần lượt chui qua cổng Kinh thành). Ảnh: Bảo Bảo

Hồi hộp xem MiG-21 và ‘vua chiến trường’ chui qua cổng Kinh thành Huế - Ảnh 4.

Những hiện vật này được lưu thông theo lộ trình: đường 23/8 - cửa Ngăn - Lê Duẩn - cầu Dã Viên - Bùi Thị Xuân - Phan Chu Trinh - Điện Biên Phủ để tập kết về địa chỉ mới của Bảo tàng Lịch sử TT-Huế thuộc số 268 Điện Biên Phủ (phường Trường An, TP Huế). (Trong ảnh, MiG-21 "bay" qua cầu Dã Viên bắc ngang sông Hương, TP Huế).

Hồi hộp xem MiG-21 và ‘vua chiến trường’ chui qua cổng Kinh thành Huế - Ảnh 5.

Thiết giáp xa là hiện vật khủng thứ ba di chuyển theo sau MiG-21 và "Vua chiến trường".

Hồi hộp xem MiG-21 và ‘vua chiến trường’ chui qua cổng Kinh thành Huế - Ảnh 6.

Quá trình di chuyển hiện vật máy bay, xe thiết giáp, pháo tự hành qua cổng Kinh thành Huế và lưu thông trên một lộ trình dài trong nội đô Huế để về khu trưng bày mới đã diễn ra tốt đẹp, không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Hồi hộp xem MiG-21 và ‘vua chiến trường’ chui qua cổng Kinh thành Huế - Ảnh 7.
Hồi hộp xem MiG-21 và ‘vua chiến trường’ chui qua cổng Kinh thành Huế - Ảnh 8.

Vào rạng sáng 9/5, lượt di dời thứ hai đối với các hiện vật “khủng” là máy móc, khí tài chiến tranh tiếp tục được lực lượng quân đội, cơ quan văn hóa thực hiện. Những hiện vật máy bay trực thăng, xe tăng đã được cẩu sẵn lên xe tải siêu trường, siêu trọng và nhận lệnh xuất phát trong chuyến di dời thứ hai này.

Hồi hộp xem MiG-21 và ‘vua chiến trường’ chui qua cổng Kinh thành Huế - Ảnh 9.

Trước đó, liên quan việc di dời Bảo tàng Lịch sử TT-Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu việc di dời Bảo tàng phải hoàn tất chậm nhất đến ngày 19/5/2020. Việc làm này được dư luận, người dân đồng tình và đánh giá cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại