*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, phi công Nguyễn Hồng Nhị đã bắn rơi 8 máy bay Mỹ, là 1 trong 19 phi công ACE của Không quân Việt Nam.
Vụ rơi tiêm kích MiG-21 Bison của Không quân Ấn Độ (IAF) hôm thứ Tư đã một lần nữa dấy lên những lời kêu gọi về việc cho nghỉ hưu đội máy bay từng là lực lượng tiêm kích tiền tuyến của đất nước, đã phục vụ Ấn Độ trong hơn 50 năm.
Những khách hàng quan tâm có thể mua số máy bay MiG-21 nêu trên làm nguồn phụ tùng thay thế, đặc biệt khi chúng được cung cấp kèm theo 15 động cơ, dường như chưa qua sử dụng.
Máy bay quân sự thường có tuổi thọ ngắn, đặc biệt là trong thời kỳ công nghệ lên hương. Máy bay ưu tú nhất của Thế chiến thứ nhất có thể trở nên lỗi thời trong vài tháng. Mọi thứ không khác nhiều trong Thế chiến thứ hai.
Không quân Ấn Độ đã bảo vệ quyết định điều các máy bay chiến đấu MiG-21 cũ kỹ đối đầu với các máy bay F-16 hiện đại hơn nhiều của Pakistan trong các cuộc giao tranh trên không hồi năm ngoái.
Ngày 23/7/2020 kỷ niệm 40 năm chuyến bay vào vũ trụ của phi công Phạm Tuân và nhà du hành vũ trụ Liên Xô Viktor Vassilyevich Gorbatko.
Nghiền nát không quân Arab, “Operation Focus” đã thay đổi tiến trình của cuộc chiến 1967 và lịch sử.
Tối 8/5, những hiện vật “khủng” đầu tiên thuộc Bảo tàng Lịch sử TT-Huế đã được di dời đến nơi trưng bày mới. Nhiều người hồi hộp chờ xem máy bay MiG-21, pháo tự hành M107 cỡ nòng 175 mm, xe thiết giáp... lần lượt “chui” qua cổng Kinh thành Huế, vượt cầu đá cổ và di chuyển trên đường phố Huế như thế nào.
Cho tới nay, tất cả các chứng cứ thu thập được từ các nguồn thông tin mở trên các phương tiện truyền thông xã hội chỉ cho thấy một máy bay MiG-21 của Không quân Ấn Độ bị rơi.
Hàng loạt cuộc phản kích của GNA đã không cho phép LNA lấy lại quyền kiểm soát Sân bay Quốc tế Tripoli với nhiều vụ đụng độ ác liệt vẫn diễn ra ở phía Nam sân bay.
Tất cả các tiêm kích F-16 của Pakistan đã được kiểm đếm cho thấy không có chiếc nào bị Ấn Độ bắn hạ, tạp chí Foreign Policy dẫn lời các quan chức Mỹ. Thông tin này trái ngược với tuyên bố của không quân Ấn Độ về việc bắn hạ một tiêm kích Pakistan hồi tháng Hai.
Trong số các phần thưởng cao quý của Thượng tướng, Anh hùng LLVTND Phạm Thanh Ngân, có một chiếc đồng hồ do Chủ tịch Hồ Chí Minh dành tặng sau chiến công bắn rơi máy bay F-105 của Mỹ trong trận không chiến ngày 18/11/1967. Kỷ vật nay được lưu giữ và phát huy giá trị tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam với số đăng ký 9567-K1-1207.
Tâm điểm