Chiêu bán hàng mới của Bphone B86: Cọc bao nhiêu - giảm bấy nhiêu

Hoàng Linh |

Hiện giá bán Bphone B86 chưa được tiết lộ.

Theo thông báo mới nhất tại Group Bphone Fans Club - Trải nghiệm không giới hạn, trước ngày ra mắt vào 10/5 tới đây, Bphone B86 sẽ nhận đặt cọc tại chuỗi Bphone Store hoặc các cửa hàng Mobifone trên toàn quốc. Theo đó, Bkav đã quyết định triển khai chương trình "đặt gạch" Bphone B86, cọc bao nhiêu - giảm bấy nhiêu. Thông tin này cũng được CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng đăng tải trên trang Facebook cá nhân.

Cụ thể, khách hàng sẽ có 2 mức cọc trước để mua Bphone B86 là 500.000 đồng và 1 triệu đồng. Người dùng khi đến lấy máy sau ngày ra mắt sẽ được giảm giá sản phẩm bằng số tiền đã "đặt gạch" trước đó.

Chương trình này cũng chỉ áp dụng cho 200 chiếc điện thoại đầu tiên được đặt mua trong khoảng thời gian từ ngày 6/5/2020 đến ngày 10/5/2020. Đồng thời, khách phải đặt cọc trực tiếp tại chuỗi Bphone Store hoặc các cửa hàng Mobifone trên toàn quốc. Hiện giá bán Bphone B86 chưa được tiết lộ.

Tuy nhiên, các Bfans đồn đoán có thể chiếc smartphone mới của Bkav sẽ có mức giá từ 7- trên 9 triệu đồng, mức giá tương đương với bản Bphone 3 thấp nhất và cao hơn Bphone 3 bản Pro.

Chiêu bán hàng mới của Bphone B86: Cọc bao nhiêu - giảm bấy nhiêu - Ảnh 1.

"Đặt gạch" Bphone B86, cọc bao nhiêu - giảm bấy nhiêu.

Bphone B86 là smartphone thế hệ thứ tư của Bkav sắp được ra mắt vào ngày 10/5. Để đảm bảo an toàn chống dịch Covid-19, lễ ra mắt sẽ thực hiện tại trường quay Đài truyền hình Việt Nam và livestream.

Các thông tin trước đó cho hay, sẽ có bốn phiên bản gồm B86, B86s, B60 và B40 với bốn màu đen, trắng, xanh và hồng được ra mắt. Lần này, các sản phẩm mới không có phím bấm vật lý cùng nhiều tính năng như nhiếp ảnh điện toán, camera cho khả năng chụp Macro, tính năng chống nước.

Chiêu bán hàng mới của Bphone B86: Cọc bao nhiêu - giảm bấy nhiêu - Ảnh 2.

Hình ảnh thiết kế của mẫu Bphone 4 được ông Tử Quảng chia sẻ trên Facebook.

Chiêu bán hàng mới của Bphone B86: Cọc bao nhiêu - giảm bấy nhiêu - Ảnh 3.

Ảnh chụp từ Bphone B86.

Mới đây theo chia sẻ của CEO Nguyễn Tử Quảng, Bkav đã phải bỏ một nỗ lực rất lớn cho khâu nghiên cứu và phát triển sản phẩm trong suốt thời gian qua. Số tiền bỏ ra lên đến 1.000 tỉ đồng với thời gian nghiên cứu 10 năm.

"Làm sản phẩm cao cấp thì phải sở hữu công nghệ lõi và đầu tư cho nghiên cứu R&D. Có người nói cứ bỏ tiền ra mua là có hết, câu nói này có thể đúng với nhiều lĩnh vực nhưng với smartphone là không thể", ông Quảng chia sẻ.

"Cha đẻ" Bphone cũng khẳng định việc sở hữu Bphone B86 hay các phiên bản Bphone khác chính là đang sở hữu "một giá trị vượt ra khỏi giá trị vật chất mà người dùng đã bỏ ra".

Vị CEO dẫn chứng cho quan điểm này thông qua tính năng chống nước theo tiêu chuẩn IP68 và khẳng định ngoại trừ Bphone, tính năng này chỉ có trên các thiết bị cao cấp nhất với mức giá lên đến cả ngàn USD.

Chiêu bán hàng mới của Bphone B86: Cọc bao nhiêu - giảm bấy nhiêu - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại