Khi nhà vệ sinh ở trường học trở nên đáng sợ: Chỉ vì giải quyết nhu cầu chính đáng mà mang nỗi ám ảnh cả đời của học sinh

IMACHO |

Vấn nạn bắt nạt học đường vẫn luôn là vấn đề gây nhức nhối của ngành giáo dục Hàn Quốc và cần nhiều hình thức xử phạt, răn đe mạnh mẽ hơn để có thể xóa bỏ nó trong tương lai.

Theo trang Insight, ở môi trường tiểu học đến trung học Hàn Quốc có một hành động tối kỵ đối với các học sinh. 

Đó chính là đi đại tiện bởi nó sẽ thu hút sự chú ý của các học sinh khác, nhất là những kẻ bắt nạt học đường. 

Chính điều này đã hình thành nỗi sợ hãi đối với các học sinh yếu thế đến nỗi đối với họ, nhà vệ sinh trong trường trở thành một nơi thật đáng sợ khiến họ không dám lui tới.

Khi nhà vệ sinh ở trường học trở nên đáng sợ: Chỉ vì giải quyết nhu cầu chính đáng mà mang nỗi ám ảnh cả đời của học sinh - Ảnh 1.

Gần đây, trên diễn đàn mạng, một dân mạng đã chia sẻ trải nghiệm bị "tẩy chay" và bắt nạt chỉ vì đi giải quyết nhu cầu cá nhân. Đó là A. 

Trong quá khứ khi còn là học sinh trung học, cậu là nạn nhân của nạn bắt nạt học đường nghiêm trọng.

Ký ức tồi tệ nhất của A xảy ra trong nhà vệ sinh. Ở trường của A từng tồn tại một "văn hóa" là bất kỳ học sinh nào đi đại tiện trong nhà vệ sinh đều bị bạn bè trêu chọc. 

Bản thân A khi đó dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng cố nhịn mà không sử dụng nhà vệ sinh. Thế nhưng, đến một ngày nọ, cơn đau bụng dữ dội kéo đến buộc A phải âm thầm tìm đến tòa nhà bên cạnh trường học để "giải quyết".

Khi đang sử dụng nhà vệ sinh, A bất ngờ nghe thấy tiếng "tách tách". Và đó chính là âm thành từ camera điện thoại. 

A nhìn xung quanh thì phát hiện ống kính điện thoại của những kẻ thường ngày hay bắt nạt mình đang hướng về phía mình. 

Sau đó, những hình ảnh xấu xí của A được gửi đi khắp nơi. A khóc và cầu xin kẻ bắt nạt xóa những bức ảnh ấy đi nhưng lúc đó đã quá muộn, chúng đã được gửi đi khắp cả trường.

Khi nhà vệ sinh ở trường học trở nên đáng sợ: Chỉ vì giải quyết nhu cầu chính đáng mà mang nỗi ám ảnh cả đời của học sinh - Ảnh 2.

May mắn là sau đó, giáo viên biết chuyện này đã can thiệp. Thế nhưng, giờ đây khi đã trưởng thành, A vẫn không bao giờ quên được ký ức về những ngày bị bắt nạt ấy.

Câu chuyện của A đã khiến cộng đồng mạng vô cùng sốc và phẫn nộ. Nhiều người cho rằng những kẻ bắt nạt A là tội phạm nhưng chưa bao giờ phải bị xử phạt hay trả giá cho hành động của mình. 

Về phía các nạn nhân phải mang theo ký ức xấu hổ và nỗi ám ảnh suốt phần đời còn lại

Theo khảo sát bạo hành học đường năm 2019 được thực hiện bởi Dịch vụ phân tích giáo dục công bố vào ngày 12/4, bắt nạt bằng lời nói chiếm 35,6% trong khi bắt nạt thể chất là 23,2% ở trường học. 

Nhiều học sinh đã không thể chạy trốn mà cứ thế cắn răng chiu đựng sự bắt nạt của bạn bè. 

Vấn nạn bắt nạt học đường vẫn luôn là vấn đề gây nhức nhối của ngành giáo dục Hàn Quốc và cần nhiều hình thức xử phạt, răn đe mạnh mẽ hơn để có thể xóa bỏ nó trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại