Nga vừa có động thái khiến Mỹ "thấp thỏm" ở Syria: Có điều gì bất thường?

Vy Lam |

"Hải quân Mỹ có nên lo ngại không?", "Mục đích thực sự của Moscow là gì?" - Nhà báo Peter Suciu đặt ra nhiều câu hỏi trước động thái mới của Nga.

Theo các báo cáo từ truyền thông Nga, tàu ngầm diesel-điện Rostov-on-Don đề án 636.3 của Hạm đội Biển Đen đã lên đường tới Syria để gia phập lực lượng đặc nhiệm thường trực của Hải quân Nga ở Địa Trung Hải.

Hãng thông tấn TASS dẫn một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, con tàu này đã đi qua eo Biển Đen tối thứ Hai vừa qua.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu tàu Rostov-on-Don có phải đến để thay thế cho chiếc tàu ngầm cùng loại mang tên Krasnodar đang được triển khai với hạm đội Địa Trung Hải của Hải quân Nga hay không.

Tàu ngầm Krasnodar và Stary Oskol đã gia nhập lực lượng đặc nhiệm Địa Trung Hải vào tháng 4/2019, thay thế cho hai tàu ngầm Veliky Novgorod và Kolpino. Gần đây, tàu ngầm Stary Oskol đã trở về nhà máy hàng hải Kronshtadt để sửa chữa.

Nga thường duy trì triển khai 2 tàu ngầm phi hạt nhân đề án 636.3 tại Địa Trung Hải, với thời gian triển khai trung bình của tàu là 18 tháng, trong đó các kíp thủy thủ được điều phối luân phiên 3 tháng một lần.

Nhà máy đóng tàu Admiralty đã đóng tổng cộng 6 tàu ngầm diesel-điện cho Hạm đội Biển Đen.

Nga vừa có động thái khiến Mỹ thấp thỏm ở Syria: Có điều gì bất thường? - Ảnh 1.

Tàu ngầm Rostov-on-Don và Krasnodar. Ảnh: TASS

"B-237 Rostov-on-Don là tàu ngầm diesel-điện đề án 636.3 lớp Varshavyanka (còn được biết tới là Kilo). Nó là một thành phần trong lữ đoàn tàu ngầm số 4 của Hạm đội Biển Đen" - Trang tin Avia.Pro của Nga cho hay, đồng thời lưu ý rằng đây là "chiếc tàu thứ hai thuộc đề án 636.3 lớp Varshavyanka, được đặt theo tên thành phố Rostov-on-Don của Nga".

Tàu Rostov-on-Don được điều tới Syria lần đầu tiên vào năm 2015 và đã từng thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Kalibr nhằm vào IS. Hai tàu ngầm Veliky Novgorod và Kolpino trước đó cũng từng nhiều lần tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria.

Theo nhà báo Peter Suciu trên tạp chí National Interest, những chiếc tàu ngầm diesel-điện thế hệ thứ 3 này nằm trong số những tàu ngầm êm ái nhất thế giới. Chúng có lượng giãn nước 4.000 tấn, tốc độ lên tới 20 hải lý/h, có thể lặn tới độ sâu 300m, dự trữ hành trình 45 ngày và kíp thủy thủ đoàn 52 người.

Rostov-on-Don là tàu ngầm gần đây nhất của Nga được triển khai tới Syria. Hồi tháng Hai năm nay, hai khinh hạm Admiral Makarov và Admiral Grigorovich của Hạm đội Biển Đen đã băng qua eo biển Bosporus và Dardanelles để gia nhập lực lượng đặc nhiệm Địa Trung Hải của Hải quân Nga.

Nga đã bố trí một hạm đội hải quân với quy mô đáng kể gần Syria trong nhiều năm qua. Các chuyên gia hải quân cho rằng, phải có tới 13 tàu hải quân Nga ở khu vực này.

Năm 2017, Moscow đã ký thỏa thuận với Syria nhằm kéo dài thời hạn thuê căn cứ hải quân ở Tartus. Theo thỏa thuận này, Nga được phép duy trì tới 11 tàu chiến ở căn cứ Tartus, bao gồm cả các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân. Moscow còn tiến hành hiện đại hóa và mở rộng các cơ sở hải quân tại đây.

Sự hỗ trợ từ Nga, cũng như Iran, đã giúp chính phủ Syria chiếm ưu thế trong cuộc nội chiến đã kéo dài gần 9 năm trên đất nước này. Nhờ Nga, chính phủ Tổng thống Assad đã giành lại gần như toàn bộ các vùng lãnh thổ bị phe đối lập chiếm giữ, trừ tỉnh Idlib và các dải đất gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo ông Peter Suciu, hiện vẫn chưa rõ nhiệm vụ cụ thể của tàu Rostov-on-Don trong đợt triển khai này là gì, mục đích đằng sau động thái này của Moscow ra sao, nhưng có lẽ Mỹ vẫn không tránh khỏi cảm giác lo ngại mỗi khi Nga có động thái mới đối với "điểm nóng" Trung Đông này.

Tàu chiến và tàu ngầm Nga phóng tên lửa hành trình tấn công IS ở Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại