2 nữ bệnh nhân tại Hà Tĩnh nhiễm COVID-19 xuất viện sau 3 lần âm tính

Ngọc Tú |

Sau 1 tháng điều trị, 2 nữ bệnh nhân nhiễm COVID-19 trở về từ Thái Lan được điều trị tại bệnh viện tuyến huyện ở Hà Tĩnh đã khỏi bệnh, âm tính 3 lần và được xuất viện.

Ngày 20/4, ông Nguyễn Khắc Thành - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) cho biết, bệnh viện này vừa làm lễ xuất viện cho 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 gồm bệnh nhân 210 và bệnh nhân 238 sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện.

Được biết, bệnh nhân thứ 210 là nữ (26 tuổi trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) trở về từ Thái Lan vào ngày 20/3 và bệnh nhân thứ 238 (nữ, 17 tuổi, trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) trở về từ Thái Lan vào cuối tháng 3 và dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 4/4. Cả 2 bệnh nhân này ở cùng phòng và làm cùng quán bar tại Thái Lan.

2 nữ bệnh nhân tại Hà Tĩnh nhiễm COVID-19 xuất viện sau 3 lần âm tính - Ảnh 1.

Bệnh viện trao giấy xuất viện cho 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 và bệnh nhân F1 của 2 bệnh nhân trên sau thời gian điều trị tại viện. (Ảnh: Xuân Hồng).

Thời điểm mới vào viện, cả 2 bệnh nhân có các biểu hiện sốt, ho nhẹ. Tuy nhiên sau 1 thời gian điều trị và được các bác sỹ tại bệnh viện chăm sóc, tăng cường thuốc bổ và sức đề kháng nên các bệnh nhân có tiến triển tốt hơn.

Sau 1 tháng điều trị, cả 2 bệnh nhân có kết quả 3 lần âm tính với SARS-CoV-2, các chỉ số cơ thể đều bình thường nên được cho xuất viện về nhà tiếp tục cách ly đủ 14 ngày theo quy định.

Cùng ra viện với 2 bệnh nhân này còn có chị P.T.L. (25 tuổi, trú tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh). L. là chị họ của bệnh nhân 238, cùng làm việc tại 1 quán bar ở Thái Lan.

L. đã từng tiếp xúc với bệnh nhân 146, 210, 238, 265. Đặc biệt, khi về nước L. cùng bệnh nhân 238 đi trên cùng chuyến xe, ăn ở cùng nhau và cùng ở 1 điểm cách ly.

2 nữ bệnh nhân tại Hà Tĩnh nhiễm COVID-19 xuất viện sau 3 lần âm tính - Ảnh 2.

3 nữ bệnh nhân xuất viện sau thời gian điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Xuân Hồng).

Sau khi bệnh nhân 146 và 210 được xác định dương tính với SARS-CoV-2, ngày 26/3, L. cùng bệnh nhân 238 được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà để cách ly theo dõi. Kết quả xét nghiệm lần 1 cả 2 đều âm tính COVID-19.

Khi xét nghiệm lần 2, bệnh nhân 238 được xác định dương tính COVID-19. Ngày 2/4, cả hai được chuyển lên cách ly tại Bệnh viện đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

"Cô gái này đã được lấy mẫu xét nghiệm tới 6 lần, nhưng tất cả đều cho kết quả xét nghiệm âm tính", giám đốc Bệnh viện đa khoa Cửa Khầu Cầu Treo nói.

Hiện bệnh viện này vẫn đang tiếp tục điều trị cho bệnh nhân 265 trú tại thị trấn Thạch Hà. Bệnh nhân này trở về từ Thái Lan và được xác định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 14/4. Hiện sức khỏe người này đã ổn định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại