Clip: Con rể dùng bom xăng "khủng bố" gia đình nhà vợ

X. TÚ |

Do mâu thuẫn nên Hân bỏ về nhà ba mẹ ruột sinh sống, Khánh nhiều lần tìm đến nhà vợ chửi bới và ném bom xăng vào nhà vợ để khủng bố tinh thần.

Ngày 13/4, anh Huỳnh Dĩnh (sinh năm 1993, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), gia đình anh đã trình báo cơ quan Công an về việc bị anh Phạm Minh Khánh (sinh năm 1991, ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành, anh rể của Dĩnh) ném bom xăng vào nhà.

Trước đó, Khánh đã nhiều lần đến nhà vào đêm khuya chửi mắng, đập phá cổng hàng rào. Đỉnh điểm nhất là vào lúc 22h ngày 9/4, Khánh đến nhà vợ chửi mắng và dùng "bom xăng" châm lửa ném liên tục 3 trái vào nhà làm cháy áo cha vợ. 

Con rể ném bom xăng khủng bố gia đình nhà vợ

Riêng anh Dĩnh cũng bị ném trúng người, bị bỏng ở chân phải đưa vào Bệnh viện Quân y K120 để điều trị. 

Theo chẩn đóan của bác sĩ, anh Dĩnh bị bỏng xăng 4% ở cấp độ II và III ở mu bàn chân và nông cẳng chân.

Cũng theo anh Dĩnh, nguyên nhân của vụ việc là do từ khoảng giữa năm 2019, giữa Khánh và vợ là chị Huỳnh Thị Ngọc Hân (sinh năm 1991, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành) xảy ra mâu thuẫn.

Chị Hân về nhà của cha ruột ở xã Thân Cửu Nghĩa ở cho đến nay. Nhiều lần Khánh đến nhà bên vợ vào giữa đêm khuya để chửi mắng chị Hân và dành nuôi đứa con trai 4 tuổi nên xảy ra mâu thuẫn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại