Cảnh sát liên tiếp phá 2 trường gà quy mô lớn tại Tiền Giang

X. TÚ |

Để trấn áp các đối tượng, cảnh sát hình sự đã nổ súng để triệt phá liên tiếp các trường gà quy mô lớn tại Tiền Giang.

Ngày 16/2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Cái Bè triệt phá 1 tụ điểm cờ bạc thu giữ hàng trăm triệu đồng.

Cảnh sát liên tiếp phá 2 trường gà quy mô lớn tại Tiền Giang - Ảnh 1.

Các đối tượng tham gia đá gà tại huyện Cái Bè.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 cùng ngày, các trinh sát hình sự bí mật thâm nhập vào phần đất trống ở ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang và phát hiện nhiều người đang tụ tập đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Kết quả, lực lượng Công an tiến hành mời làm việc 36 người có mặt tại nơi tổ chức đánh bạc.

Tang vật thu giữ gồm 6 con gà trống đá, 4 cặp cựa sắt, 1 cân đồng hồ, 50 cuộn băng keo đã qua sử dụng. 

Lực lượng Công an còn tạm giữ hơn trên 217 triệu đồng trên người các đối tượng, 27 mô tô các loại tại khu vực tổ chức đánh bạc.

Tụ điểm cờ bạc do Trần Thanh P. (32 tuổi, ngụ ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè) đứng ra tổ chức.

Trước đó, vào ngày 13/2, Công an tỉnh Tiền Giang đã triệt phá 1 tụ điểm cờ bạc tại phần đất trống ở ấp 2, xã Trung An, TP. Mỹ Tho. 

Tại đây, cảnh sát phát hiện nhiều đối tượng tụ tập đá gà, đá gà qua mạng ăn thua bằng tiền. Cảnh sát đã phải nổ súng để trấn áp các con bạc. Kết quả, lực lượng Công an tiến hành mời làm việc 29 người có mặt tại nơi tổ chức đánh bạc.

Tang vật thu giữ gồm 2 con gà trống đá, 22 cặp cựa sắt, 1 cân đồng hồ, 17 cuộn băng keo, 1 laptop, 1 ti vi màn hình phẳng. 

Lực lượng Công an còn tạm giữ hơn trên 209 triệu đồng tiền trên người các đối tượng, 19 xe mô tô các loại tại khu vực tổ chức đánh bạc. 

Tụ điểm cờ bạc do Đoàn Văn N. (sinh năm 1978, ngụ tại địa phương) đứng ra tổ chức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại