Chiến sự Syria: Liều lĩnh tấn công chiếm đất, IS chết như ngả rạ dưới “đòn thù” của Nga-Syria ở Al-Sukhnah

Vũ Thu Hương |

Hơn 22 thành viên IS bị tiêu diệt trong các cuộc đụng độ ngày hôm qua với quân đội Syria và Nga ở Al-Sukhnah, Syria. Cuộc chiến khốc liệt nổ ra sau khi IS cả gan tấn công chiếm đất khu vực này.

Theo AMN, các cuộc xung đột dữ dội vẫn tiếp tục ở các khu vực gần ngoại ô Al-Sukhnah ở sa mạc Syria, phía Tây tỉnh Homs giữa IS và lực lượng quân đội chính phủ Syria tiếp tục nổ ra. Các cuộc chiến diễn ra sau khi khủng bố IS mở cuộc tấn công quy mô lớn vào hồi đầu giờ sáng qua nhằm chiếm đất khu vực này. Cuộc xung đột gây thương vong lớn.

Trong khi đó, để trợ giúp cho quân đội Syria, các máy bay Nga đã yểm trợ và trực tiếp ngăn cuộc tấn công của khủng bố. Nga đã thực hiện hàng chục cuộc không kích kể từ sáng qua, nhắm vào các vị trí của IS.

Các nhà hoạt động quan sát đã ghi nhận hơn 22 thành viên IS bị tiêu diệt trong các cuộc đụng độ ngày hôm qua. Một số binh sĩ quân đội Syria cũng bị thiệt mạng.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng sự hiện diện ở Đông Bắc Syria

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập các trạm quan sát mới ở phía Đông Bắc Syria trong tuần này, lực lượng này cũng được nhìn thấy hiện diện ở các khu vực phía Nam thành phố biên giới Ras Al-Ayn.

Theo một nguồn tin chiến trường, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập các trạm quan sát ở phía Nam Ras Al-‘Ayn và phía Tây quận Tal Tamr, nơi đã chứng kiến sự gia tăng bạo lực trong hai tuần qua.

Các đồn quân sự mới này sẽ đưa lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tiến xa hơn về phía Nam các khu vực biên giới mà họ kiểm soát.

Chiến sự Syria: Liều lĩnh tấn công chiếm đất, IS chết như ngả rạ dưới “đòn thù” của Nga-Syria ở Al-Sukhnah - Ảnh 2.

Nhiều chuyên gia quân sự ở Trung Đông nhận định, hoạt động mới nhất này của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là một vấn đề lớn trong những tuần tới khi Ankara đang xâm lấn các vùng lãnh thổ do lực lượng dân chủ Syria (SDF), được Mỹ hậu thuẫn, nắm giữ.

Trong khi đó, chính phủ Syria đã cáo buộc lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ cướp bóc một lượng lớn lúa mì được cất giữ ở vùng nông thôn phía Bắc tỉnh Al-Raqqa.

Chính phủ Syria lên án báo cáo của OPCW về tấn công hóa học

Ngày 9/4, Chính phủ Syria chỉ trích việc Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đổ lỗi cho chính quyền Damascus tiến hành các vụ tấn công bằng chất độc hóa học hồi năm 2017.

Trước đó một ngày, OPCW công bố một bản báo cáo cho rằng chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đã sử dụng khí độc thần kinh sarin và clo 3 lần trong các vụ tấn công xảy ra hồi tháng 3/2017 tại thị trấn Latamneh, phía Tây Bắc Syria.

Đây là báo cáo đầu tiên của một nhóm điều tra mới được OPCW thành lập, nhằm xác định thủ phạm của các vụ tấn công nói trên.

Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Syria đã lên tiếng phản đối, cho rằng báo cáo của OPCW về vụ tấn công là "hoàn toàn sai lệch, chứa những kết luận xuyên tạc và bịa đặt nhằm bóp méo sự thật cũng như buộc tội Chính phủ Syria."

Phía Damascus kịch liệt bác bỏ việc sử dụng các khí độc tại thị trấn Latamneh hay bất cứ thành phố, ngôi làng khác tại Syria. Chính quyền Damascus nhiều lần khẳng định đã bàn giao tất cả vũ khí hóa học theo thỏa thuận năm 2013 giữa Mỹ và Nga về việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại