Ca sĩ Min: "Tôi đang cố thích nghi với hoàn cảnh hiện tại"

Tùng Ninh |

"Tôi đang khá hẫng vì cuối năm vừa rồi, tôi có một lịch trình làm việc dày đặc, nhưng sang năm nay phải hoãn lại mọi kế hoạch vì dịch bệnh" – Min chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình "Ở nhà? Có sao!", ca sĩ Min đã chia sẻ đôi điều về cuộc sống tự cách ly hiện tại của mình với khán giả.

Tôi khá hẫng khi phải hoãn lại mọi kế hoạch vì dịch bệnh

Tôi đang khá hẫng vì cuối năm vừa rồi, tôi có một lịch trình làm việc dày đặc, nhưng sang năm nay phải hoãn lại mọi kế hoạch vì dịch bệnh.

Ca sĩ Min: Tôi đang cố thích nghi với hoàn cảnh hiện tại - Ảnh 1.

Tuy nhiên, tôi đang cố thích nghi với hoàn cảnh hiện tại. Tôi nghĩ ra rất nhiều sở thích, tìm tòi những cái mới để học. Tôi thấy điểm sáng của giai đoạn này là có thể nhìn nhận lại những gì mình đã làm và lên kế hoạch cho tương lai một cách chỉn chu.

Tôi là người thích nhảy và hát nên trong thời gian cách ly này, tôi ở nhà cũng nhảy và hát. Mỗi khi thức dậy, tôi ăn uống xong rồi tập chút yoga rồi tập nhảy. Tôi bật ca khúc của mình lên rồi nhảy theo hoặc dance cover nhạc của người khác.

Nói chung, dù ở nhà nhưng tôi vẫn năng động, không bị trì trệ. Tôi cố gắng giữ mồm giữ miệng để không bị tăng cân.

Ca sĩ Min: Tôi đang cố thích nghi với hoàn cảnh hiện tại - Ảnh 2.

Thời gian cách ly này giai đoạn hoàn hảo để tôi tự chăm sóc bản thân mình tốt hơn

Ở nhà, tôi học nấu ăn. Tôi rất đam mê làm bánh, làm đồ ngọt. Ngày xưa ở bên Đức, tôi từng phải sống một mình nên phải tìm cách làm cuộc sống vui vẻ, màu sắc hơn. Một trong những cách đó là học làm bánh. Tôi bắt đầu tập làm bánh từ ngày đó.

Ngoài nấu ăn, làm bánh, tôi phải tập thể dục thường xuyên. Ăn vào bao nhiêu thì phải tập thể thao bấy nhiêu để giữ được dáng vóc chuẩn.

Thực ra, thời gian cách ly này giai đoạn hoàn hảo để tôi tự chăm sóc bản thân mình tốt hơn.

Ca sĩ Min: Tôi đang cố thích nghi với hoàn cảnh hiện tại - Ảnh 3.

Bình thường, tôi phải đi diễn rất nhiều, luôn phải làm mặt, làm tóc, không có thời gian để chăm chút bản thân. Bây giờ tôi có thời gian để đắp mặt, tẩy da chết, làm nhiều thứ cho bản thân mình.

Ngoài ra, còn rất nhiều lựa chọn khác để giúp cuộc sống của tôi trở nên năng động, tích cực hơn trong thời gian cách ly này.

Điều tôi muốn nhắn nhủ tới mọi người là, trong thời gian này, mỗi người hãy là điểm tựa vững vàng cho nhau.

Dù là ở nhà một mình, có nhiều thời gian rảnh rỗi nhưng đừng chơi nhiều mà hãy cố đầu tư vào bản thân như học thêm những cái mới, chăm sóc bản thân, tập một môn thể thao mới…

Quan trọng nhất là chúng ta phải ở nhà, tự cách ly để tránh lây lan dịch bệnh. Tôi mong sớm gặp lại mọi người trên sân khấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại