Covid-19: Khi khẩu trang "có giá" hơn đồng minh thân thiết

Thu Ngọc |

Các đồng minh của Mỹ phàn nàn chính quyền tổng thống Donald Trump trả giá cao hơn để mua đứt các chuyến hàng thiết bị bảo hộ y tế đang trên đường vận chuyển đến cho người mua.

Châu Âu ký "hụt" hợp đồng khẩu trang vì Mỹ

Từ Châu Âu tới Nam Mỹ, các đồng minh của nước Mỹ đang phàn nàn chính quyền tổng thống Donald Trump đang sử dụng chiến lược "miền Tây hoang dã" khi trả giá cao hơn hẳn để mua đứt các chuyến hàng chở thiết bị bảo hộ y tế thiết yếu đang trên đường vận chuyển đến cho người mua.

Các quan chức cao cấp Pháp và Đức cho biết chính phủ Mỹ đang trả mức giá cao hơn giá thị trường cho các loại khẩu trang y tế do Trung Quốc sản xuất khiến cho các nước Châu Âu bị "ký hụt" một số hợp đồng. Bộ trưởng Y tế Brazil cũng thông báo trường hợp tương tự.

"Tiền không thành vấn đề. Người Mỹ sẵn sàng trả bất cứ mức giá nào", trích lời 1 quan chức cấp cao trong Liên minh cầm quyền của thủ tướng Angela Merkel chia sẻ với hãng tin Reuters.

Kế từ ca nhiễm virus corona chủng mới ghi nhận tại Trung Quốc vào cuối năm ngoái, dịch bệnh COVID-19 đang lan nhanh trên toàn cầu. Các chính phủ từ Châu Á, Châu Âu tới Châu Mỹ đều đang khẩn trương tìm nguồn cung các thiết bị bảo hộ y tế để cung cấp cho nhân viên tế và cho người dân nước mình.

Với hơn 1 triệu ca nhiễm bệnh trên toàn thế giới và sự bùng phát dịch nghiêm trọng tại Mỹ, cuộc đua tranh giành các mặt hàng thiết yếu này đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Cuộc đua giá cả

Tổng thống Donald Trump hôm qua tuyên bố rằng chính phủ Mỹ bây giờ khuyến nghị người dân Mỹ nên đeo khẩu trang để phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh. Tổng thống Trump cũng đề cập tới việc kí 1 sắc lệnh ngừng xuất khẩu khẩu trang kháng khuẩn N95 và thiết bị y tế khác do Mỹ sản xuất.

Hãng sản xuất khẩu trang 3M cũng thông báo Nhà Trắng yêu cầu công ty này ngừng mọi chuyến hàng xuất khẩu sang Canada và các nước Mỹ La tinh, bất chấp việc lãnh đạo 3M coi việc ngăn cấm này là hành vi "phi nhân đạo"

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố việc hạn chế hoạt động xuất nhập khẩu thiết bị y tế qua biên giới hai nước là "1 sai lầm" có thể gây ra tác dụng ngược và cho biết các nhân viên y tế của Canada hàng ngày vẫn lái xe đi làm ở thành phố Detroit (Mỹ).

Trong một diễn biến khác, đơn hàng 200.000 khẩu trang do chính phủ Đức đặt mua từ nhà máy của hãng 3M tại Trung Quốc đã bị tịch thu tại Bangkok. Theo thông cáo của Bộ trưởng Nội vụ Đức Andreas Geisel, đây là "1 hành động ăn cướp thời hiện đại". Ngay cả trong cuộc khủng hoảng toàn cầu như thế này thì không ai được dùng biện pháp kiểu Miền Tây hoang dã như vậy", ông nói.

Một quan chức giấu tên của Bộ an ninh nội địa Mỹ chia sẻ với hãng tin Reuters tuần này các doanh nghiệp và chính phủ Mỹ đang chi trả mức giá cao hơn giá thị trường để mua khẩu trang từ nước ngoài. Quan chức này còn cho biết chính phủ tổng thống Trump sẽ không dừng mua khẩu trang và có thể kéo dài thời gian thu mua khẩu trang cho tới hết tháng 8.

Ông Jean Rottner, bác sĩ và chủ tịch hội đồng khu vực Grand Est, Pháp, cho biết một lô khẩu trang đã đặt để chuyển tới vùng Grand Est. Đây là khu vực ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trước khi lây lan tới thủ đô Paris.

Ông nói rằng lô hàng khẩu trang đã bị hớt tay trên vào phút cuối. "Tại sân bay, người Mỹ đã trả tiền mặt và mua đứt lô hàng với giá gấp 3 hoặc 4 lần với mức giá của chúng tôi", ông nói trên đài phát thanh.

Một quan chức khác quản lý vùng Paris mở rộng bà Valerie Pecresse tiết lộ rằng bà vừa tuột mất 1 đơn hàng khẩu trang vào tay 1 đối thủ nặng kí có rất nhiều tiền, tuy nhiên bà không đề cập việc đối thủ có phải là người Mỹ hay không.

"Mấy ngày trước, tôi tìm được 1 nguồn cung cấp khẩu trang nhưng không mua được vì mức giá của đối thủ trả cao hơn chúng tôi rất nhiều và gấp 3 lần mức giá thị trường" bà Percresse chia sẻ trên đài phát thanh Franceinfo hôm qua.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp cho biết sẽ xác thực các thông tin trên nhưng 1 quan chức nước này cho biết chính phủ Pháp khó có hành động nào cụ thể về vấn đề này. "Tất cả đều tuân theo quy luật cung cầu của thị trường. Ai trả giá cao nhất thì sẽ mua được hàng"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại