Nam thanh niên sát hại thiếu nữ 15 tuổi ở Hải Phòng do lên cơn ngáo đá

Hoàng An |

Sau khi gây án, nam thanh niên ra một chiếc chòi hoang trong xã để ngủ, sáng hôm sau bỏ trốn ra địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Liên quan đến thiếu nữ 15 tuổi ở Hải Phòng bị sát hại, Phòng CSHS – Công an Hải Phòng cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Sĩ Thắng (26 tuổi), người trú cùng xã với nạn nhân.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc nam thanh niên sát hại thiếu nữ là do lên cơn ngáo đá.

Theo cơ quan công an, sau khi sát hại nạn nhân, Thắng lui tới một chiếc chòi hoang trong xã ngủ. Hôm sau do sợ, đối tượng trốn ra thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh bị bị bắt giữ.

Cuối chiều 28/3, cơ quan chức năng đã đưa Thắng đến nơi gây án để thực nghiệm lại hiện trường, buổi thực nghiệm diễn ra khoảng hai tiếng.

Trước đó vào khoảng 22h30 ngày 25/3, khi bố thiếu nữ P. T. M. M. (15 tuổi, học lớp 9, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy) đi làm về thì phát hiện M. nằm bất tỉnh trong nhà với nhiều vết thương trên cơ thể.

Gia đình nhanh chóng đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, M. không qua khỏi và tử vong vào hồi 23h cùng ngày.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Kiến Thụy phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự và các phòng nghiệp vụ, cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại