Một phụ nữ ở Hà Nội bị phạt 200.000 đồng vì không đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

Hoàng An |

Cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm đã phạt tiền một phụ nữ và mời 4 người khác lên trụ sở, liên quan việc đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng 28/3, Đội cảnh sát trật tự - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đi vận động người dân tập thể dục quanh khu vực Hồ Gươm nghiêm túc đeo khẩu trang, không tụ tập đông người.

Tổ công tác sau đó cùng Trạm y tế phường Lý Thái Tổ mời 4 người dân đi tập thể dục buổi sáng không đeo khẩu trang về trụ sở Công an phường làm việc. Được biết bốn người này trước đó đã nhiều lần không chấp hành việc đeo khẩu trang theo quy định của phường Lý Thái Tổ.

Trước đó chiều 27/3, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cũng đã mời một phụ nữ không tuân thủ quy định về phòng chống dịch Covid-19 đã mời về trụ sở làm việc.

Sau đó, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid- 19 của phường này đã xử phạt người phụ nữ 200.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP về hành vi "Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế".

Trước tình trạng dịch bệnh Covid-19 lây lan nhanh, phức tạp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo từ 0h ngày 28/3 dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, sẽ xử lý nghiêm chính quyền địa phương nếu để xảy ra việc tập trung trên 20 người; Đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như massage, vũ trường, các cơ sở du lịch, tham quan, các tụ điểm vui chơi, giải trí, các rạp chiếu phim, quán bia hơi, nhà hàng ăn uống.

Còn tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội vào chiều 27/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu đóng cửa, tạm dừng kinh doanh toàn bộ các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Ông Chung cũng yêu cầu phải thường xuyên kiểm tra, có các biện pháp yêu cầu các loại hình kinh doanh không thiết yếu là phải dừng hoạt động một cách nghiêm túc.

"Trong một hai ngày vừa qua, rất nhiều người dân phản ánh là có nhiều quán ăn buổi sáng, quán trà chanh, các quán cà phê và cửa hàng bán điện máy vẫn hoạt động. Phải dừng lại! Cửa hàng xe đạp, cửa hàng điện máy, đặc biệt là các quán nước chè ở các vỉa hè là phải dừng toàn bộ", ông Chung nói.

Một phụ nữ ở Hà Nội bị phạt 200.000 đồng vì không đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại