Một phụ nữ lừa bán khẩu trang bên Trung Quốc chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng

Hoàng An |

Lợi dụng dịch bệnh, Nga lên mạng xã hội Wechat rao bán khẩu trang số lượng lớn với giá 5.200 nhân dân tệ một thùng. Sau khi đối tác chuyển tiền, Nga cắt liên lạc, không giao hàng.

Sáng 28/3, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Hồ Thúy Nga (SN 1986, trú tại thôn Pò Hà, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 bên phía Trung Quốc đang diễn ra hết sức phức tạp, Hồ Thúy Nga đã rao bán khẩu trang trên mạng xã hội với mục đích lừa chiếm đoạt tiền.

Ngay sau khi nhận được công hàm trao đổi của Cục Công an thị trấn Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc về việc đối tượng Hồ Thúy Nga có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Trung Quốc, phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ án.

Vào khoảng tháng 2/2020, nhận thấy tình hình bên Trung Quốc đang khan hiếm mặt hàng khẩu trang, Hồ Thúy Nga đã lên mạng xã hội Wechat rao bán khẩu trang số lượng lớn với giá 5.200 nhân dân tệ một thùng và một số thiết bị y tế khác.

Nạn nhân của Nga hầu hết là bạn hàng làm ăn bên Trung Quốc, các bị hại đã nhiều lần chuyển tiền cho Nga để mua hàng, nhưng sau đó đối tượng Nga không giao hàng và cắt đứt liên lạc.

Tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt rơi vào khoảng 1,6 tỷ đồng.

Một phụ nữ lừa bán khẩu trang bên Trung Quốc chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại