*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau khi nhận 1 tỷ đồng tiền cọc của khách, Nguyễn Văn Tân gọi tình nhân đến đón rồi cùng nhau vào nhà nghỉ kiểm đếm, chia tiền mà không giao khẩu trang cho khách như thỏa thuận.
Đối tượng đã sử dụng Facebook đăng tải các bài viết mua bán khẩu trang, đợi khách hàng gửi tiền đặt cọc rồi chặn liên lạc và chiếm đoạt.
Lợi dụng tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Na lập tài khoản facebook cá nhân lừa bán khẩu trang để chiếm đoạt tiền.
Sau khi rao bán khẩu trang giá rẻ, Lan Na nhận đặt cọc tiền của khách hàng rồi cắt đứt liên lạc.
Lợi dụng dịch bệnh, Nga lên mạng xã hội Wechat rao bán khẩu trang số lượng lớn với giá 5.200 nhân dân tệ một thùng. Sau khi đối tác chuyển tiền, Nga cắt liên lạc, không giao hàng.
Thấy nhiều người có nhu cầu mua khẩu trang, Long và Hào lên mạng tìm "con mồi". Sau khi nhận được tiền, cả hai đã tắt tài khoản Zalo, Facebook mà không chuyển hàng.
Tìm cách mua các tài khoản ngân hàng và dùng chứng minh thư giả để lập facebook ảo, Hương đã lừa bán khẩu trang và chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng của các nạn nhân.
Sau khi đăng quảng cáo bán khẩu trang phòng dịch corona, nhóm của Phong yêu cầu người mua đặt cọc tiền rồi chiếm đoạt.
Tâm điểm