QĐ Syria "độ chế" xe tăng chuẩn bị tấn công Idlib: Đánh thẳng vào điểm mù của UAV Thổ?

DK |

Các cuộc tập kích của UAV Thổ thường diễn ra vào ban đêm và sử dụng một số thiết bị quan sát và ngắm bắn. Vô hiệu hóa được chúng, xe tăng Syria sẽ thống trị chiến trường Idlib?

Những chiếc xe tăng được "độ-chế" ở Syria

Mới đây, trang tin Within Syria đã chia sẻ một hình ảnh cho thấy một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-72 cùng ít nhất là 2 xe tăng khác nằm trong xưởng quân khí được cho là của Quân đội Arab Syria (SAA).

Điều đáng chú ý là ngoài việc được sơn ngụy trang màu sáng để hoạt động trong hoang mạc, giáp lồng xung quanh tháp pháo và giáp lưới ở vây hông thì chiếc T-72 (cùng với ít nhất một xe tăng được cho là T-54/55) đã được lắp đặt "mái vòm" tương đối đặc biệt.

Mặc dù nguồn tin đã cố gắng xóa bỏ chi tiết (được cho là bí mật quân sự) bên trong "mái vòm", tuy nhiên nhiều khả năng đây là một bộ khung kim loại (tương tự chiếc T-54/55 phía sau) được thiết kế với nhằm căng một loại vật liệu bảo vệ-ngụy trang trên nóc xe tăng.

QĐ Syria độ chế xe tăng chuẩn bị tấn công Idlib: Đánh thẳng vào điểm mù của UAV Thổ? - Ảnh 1.

Xe tăng T-72 và một số xe tăng khác (được cho là T-54/55) trong một xưởng quân khí (Nguồn: Blog Within Syria).

Không khó để suy đoán rằng SAA đang triển khai các biện pháp đối phó với máy bay không người lái (UAV) và có thể là máy bay chiến đấu của các "lực lượng thù địch" trong tương lai chiến sự ở Syria.

Việc "độ-chế" vũ khí nói trên diễn ra trong bối cảnh nhiều khả năng lệnh ngừng bắn tại khu vực tỉnh Idlib sẽ sớm kết thúc khi "tối hậu thư" của Nga gửi tới phiến quân và khủng bố (về việc rút khỏi phía nam cao tốc M4) không được thực hiện trước cuối tháng 3.

Trong giao tranh ở tây bắc Syria vào đầu năm 2020, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) đã sử dụng một số lượng lớn UAV cho mục đích trinh sát và tấn công xe cơ giới của SAA. Các cuộc không kích này đã gây thương vong lớn và thiệt hại về cơ giới cho quân chính phủ.

QĐ Syria độ chế xe tăng chuẩn bị tấn công Idlib: Đánh thẳng vào điểm mù của UAV Thổ? - Ảnh 2.

Một chiếc xe tăng của SAA được ngụy trang bằng vật liệu sẵn có là các cành cây khi phòng thủ tại một vị trí ở tây bắc Syria.

Giải mã công nghệ ngụy trang của QĐ Syria

Dựa trên các hình ảnh được TAF ghi lại bằng UAV trên chiến trường Syria, chúng ta thấy rằng các cuộc tập kích vào mục tiêu cơ giới SAA chủ yếu diễn ra vào ban đêm (do lo ngại các hệ thống phòng không tầm ngắn và trung của Syria đi theo đội hình).

UAV trinh sát Bayraktar TB-2 và máy bay không người lái tấn công (UCAV) Anka-S đã sử dụng camera ảnh nhiệt hồng ngoại để trinh sát cũng như ngắm bắn (cùng với việc chiếu laser chỉ thị mục tiêu cho tên lửa) mục tiêu trên mặt đất.

Camera ảnh nhiệt hoạt động trên nguyên tắc phát hiện các vật thể nhờ bức xạ hồng ngoại mà chúng phát ra và thường được lắp đặt trên UAV để giúp tìm mục tiêu trong bóng tối hoặc qua sương mù dày đặc.

QĐ Syria độ chế xe tăng chuẩn bị tấn công Idlib: Đánh thẳng vào điểm mù của UAV Thổ? - Ảnh 4.

Một bộ quần áo ngụy trang sử dụng loại vải chống kính ngắm ảnh nhiệt của SAA trang bị tại mặt trận Safa năm 2018 và một chiếc xe tăng của nhóm khủng bố IS được ngụy trang trước các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu ở miền đông Syria.

Để đối phó với năng lực tấn công nói trên, SAA đứng trước lựa chọn tung các xe tăng hiện đại T-90A vào chiến trường (số lượng tương đối ít) hoặc triển khai các công tác ngụy trang trước khả năng trinh sát và tấn công của đối phương.

Rõ ràng SAA đã lựa chọn phương án thứ hai, kết hợp hai "sáng kiến" đã từng xuất hiện trên chiến trường Syria là quần áo ngụy trang chống kính ngắm ảnh nhiệt và "mái vòm" theo phong cách của nhóm khủng bố IS tại miền đông Syria.

Các loại vải chống camera ảnh nhiệt được cho là có khả năng hấp thụ phần lớn tín hiệu hồng ngoại phát ra từ vật thể. Chúng có thể là các lưới ngụy trang hoặc cao cấp hơn là vật liệu "tàng hình".

Máy bay không người lái vũ trang (UCAV) Thổ Nhĩ Kỳ không kích xe tăng của Quân đội Arab Syria (SAA) trong chiến sự đầu năm 2020 tại tỉnh Idlib.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại