Công an đang tìm nam thanh niên đã có vợ đưa nữ sinh lớp 8 đi chơi rồi mất tích suốt 1 tuần qua

Ngọc Tú |

Sau khi không thấy nữ sinh Th. về nhà, gia đình trình báo công an và trích xuất camera thì phát hiện một nam thanh niên đã đưa nữ sinh này đi trước thời điểm mất tích.

Ngày 25/3, ông Nguyễn Văn Phố - Trưởng Công an xã Thượng Sơn (Đô Lương, Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan công an xã vẫn đang tiếp tục phối hợp với Công an huyện tìm kiếm một nữ sinh lớp 8 trên địa bàn xã này mất tích suốt 1 tuần qua.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó khoảng 14h ngày 19/3, cháu N.T.Th. (SN 2006) đi lấy thuốc cho mẹ. Đến tối không thấy con về, gia đình đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không được.

Quá lo lắng, gia đình sau đó đã trình báo cơ quan công an để nhờ tìm kiếm.

Nhận được tin báo từ gia đình, Công an xã Thượng Sơn đã báo cáo Công an huyện Đô Lương để làm rõ sự việc, đồng thời tiến hành trích xuất camera khu vực xung quanh tìm kiếm.

Qua trích xuất camera từ 1 cửa hàng điện thoại, cơ quan chức năng phát hiện thời điểm chiều 19/3, cháu Th. đi cùng nam thanh niên tên Nguyễn Ngọc Kh. (SN 1989, trú xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ). Không lâu sau thì cả 2 người này đã mất tích.

Công an đang tìm nam thanh niên đã có vợ đưa nữ sinh lớp 8 đi chơi rồi mất tích suốt 1 tuần qua - Ảnh 1.

Hình ảnh nữ sinh Th. do gia đình cung cấp để nhờ cơ quan chức năng tìm kiếm.

Qua xác minh cho thấy, thanh niên tên Kh. này từ Phú Thọ vào làm thuê cho 1 gia đình tại xóm 8, xã Thượng Sơn hơn 1 năm nay. Người này có đăng ký tạm trú tại địa phương. Qua xác minh nhân thân, được biết thanh niên tên Kh. đã có vợ và con quê ở Phú Thọ nhưng đã ly hôn.

"Tìm hiểu thì cháu Th. có nhiều lần đến nhà chủ nơi thanh niên Kh. này làm thuê và có quen biết nhau.

Nhưng không hiểu sao, Kh. lại rủ cháu Th. đi mất tích. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã liên hệ với Kh. nhưng người này đã tắt điện thoại không thể liên lạc.

Trước đó mấy ngày, Kh. có đến mua nợ 1 chiếc điện thoại ở 1 cửa hàng gần đó. Chiều 19/3, Kh. dẫn Th. đi đến cửa hàng điện thoại này và bán chiếc điện thoại rồi cả 2 mất tích. Sự việc được camera an ninh tại đây quay lại", ông Phố cho biết thêm.

Được biết, cháu Th. là con đầu, sau còn có em học lớp 4. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khi bố Th. đã mất, còn mẹ thì đau yếu.

Trước khi mất tích, cháu Th. mặc áo khoác xanh trắng đồng phục học sinh, đội mũ lưỡi trai nam màu đỏ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục tìm kiếm nữ sinh mất tích và người thanh niên đã đi cùng nữ sinh này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại