Chưa có kết quả xét nghiệm lần 2 với 'Bệnh nhân 34' siêu lây nhiễm

Bảo Ngọc |

"Thông tin kết quả xét nghiệm lần 2 của bệnh nhân thứ 34 âm tính với Covid-19 là chưa đúng, do anh em hiểu nhầm", bác sĩ Đinh Thế Hùng, Giám đốc CDC Bình Thuận, cho biết.

Ngày 15/3, bác sĩ Đinh Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Thuận, cho biết đơn vị vừa nhận được 81 kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang. Đây là các mẫu phẩm của những người tiếp xúc gần (F1) với các bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Bình Thuận.

"81 mẫu xét nghiệm này đều âm tính. Họ là những F1 của các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Bình Thuận", bác sĩ Hùng nói.

Giám đốc CDC Bình Thuận cho hay, trong đợt gửi mẫu vừa có kết quả, tỉnh Bình Thuận gửi 82 mẫu. Trong đó, có mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm lần 2 của bệnh nhân thứ 34 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam. Tuy nhiên, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này hiện vẫn chưa có kết quả từ Viện Pasteur Nha Trang.

"Thông tin kết quả xét nghiệm lần thứ 2 của bệnh nhân 34 âm tính với Covid-19 là chưa đúng. Cái này do anh em hiểu nhầm khi báo cáo. Viện Pasteur Nha Trang chưa thông báo kết quả xét nghiệm đến CDC Bình Thuận.

Bệnh nhân này đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Bình Thuận. Tình hình sức khoẻ của bệnh nhân này và 8 bệnh nhân khác đều khá tốt, không có biểu hiện xấu", bác sĩ Hùng nói.

Chưa có kết quả xét nghiệm lần 2 với Bệnh nhân 34 siêu lây nhiễm - Ảnh 1.

Nữ bệnh nhân 34 khai báo gian dối và đã lây nhiễm cho 9 người, trong đó có nhiều người thân

Bệnh nhân thứ 34 dương tính với Covid-19 là nữ doanh nhân D.T.T. Ngày 22/2, bệnh nhân bay từ Việt Nam sang New York (Mỹ), quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc).

Đến ngày 29/2, bệnh nhân bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay quốc tế Doha (Quatar) và sáng ngày 2/3/2020 nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngày 10/3, bệnh nhân được xác định dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, bệnh nhân này được cho là không hợp tác, khai báo gian dối khiến việc phòng chống dịch gặp nhiều khó khăn.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 9 bệnh nhân khác bị lây Covid-19 từ bệnh nhân thứ 34.

Trước đó, theo thông tin điều tra dịch tễ được Sở Y tế Bình Thuận công khai thì bệnh nhân 34 không nhớ rõ mình tham quan ở địa điểm nào của New York và Washington (Mỹ). Bệnh nhân khai cũng không tiếp xúc với ai có biểu hiện ho khi tham quan. Khi xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM) thì đi thẳng về nhà bằng xe riêng, "không ghé đâu".

Trong 8 ngày ở nhà, BN 34 khai "chỉ ở nhà, rất ít ra công ty". Khi ra công ty thì "chỉ tiếp xúc với người nhà và nhân viên bán hàng tại công ty". Do vậy, ban đầu danh sách F1 chỉ có 14 người, sau đó lên 17 người, rồi 18 người và đến ngày 12/3 là 21 người.

Sở Y tế Bình Thuận cho biết bệnh nhân đã không khai báo đầy đủ lịch trình và những người từng tiếp xúc với mình trong thời gian ủ bệnh. Việc này gây ra rất nhiều khó khăn cho địa phương.

Đơn cử như việc bệnh nhân khai rằng khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất là di chuyển thẳng về nhà riêng, tuy nhiên sau này mới phát hiện bệnh nhân từng ở lại TP HCM để giao lưu với đối tác. Khi về đến TP Phan Thiết, ngoài nhà riêng và công ty, bệnh nhân còn di chuyển đến nhiều nơi ăn uống.

Một số người tiếp xúc với bệnh nhân 34 là do họ chủ động đến cơ quan chức năng khai báo cũng như qua điều tra dịch tễ phát hiện thêm.

Chưa có kết quả xét nghiệm lần 2 với Bệnh nhân 34 siêu lây nhiễm - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại