Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Sài Gòn, Huế tạm đóng cửa các quán bar, tiệm massage, vũ trường

Bảo Ngọc |

Các quán karaoke, vũ trường, quán bar, tiệm massage, rạp chiếu phim, điểm cung cấp trò chơi điện tử… phải đóng cửa để tránh lây lan dịch Covid-19.

Ngày 14/3, ông Trần Song, Phó chủ tịch UBND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), cho biết đã ký quyết định ban hành công văn yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập trung đông người trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar, tiệm massage, rạp chiếu phim, điểm cung cấp trò chơi điện tử…đóng cửa, tạm dừng hoạt động đón khách kể từ ngày 14/3.

Ngoài ra, các nhà hàng, quán ăn, hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn TP Huế phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch khi đón, phục vụ khách.

Trong ngày 14/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có công văn yêu cầu Sở Văn hóa thể thao và du lịch, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, các huyện, thị xã về việc tạm thời không đón khách tham quan tại các di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh để phòng chống dịch Covid-19.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Văn Dũng vừa ký văn bản gửi Công an quận 1, chủ tịch UBND của 10 phường trong quận và các phòng, ban liên quan về việc tạm ngưng hoạt động các cơ sở kinh doanh rạp chiếu phim, tiệm massage, quán karaoke, quán bar, beer club, vũ trường hoạt động riêng lẻ, các nhà hàng khách sạn, điểm vui chơi giải trí tập trung đông người.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, UBND quận 1, TPHCM yêu cầu các đơn vị đề nghị các cơ sở hoạt động riêng lẻ kinh doanh dịch vụ trên tạm ngưng hoạt động từ 18h ngày 14/3.

Việc tạm ngưng hoạt động được tiến hành cho đến khi có chỉ đạo mới của UBND thành phố về việc kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng.

Liên quan đến dịch Covid-19, ngày 14/3, Bộ Y tế công bố thêm một trường hợp mắc Covid-19 mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành bệnh nhân thứ 49 tại Việt Nam. Đến hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 53 ca dương tính với Covid-19.

Ca mới là nam giới, 71 tuổi, quốc tịch Anh, đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới Hà Nội ngày 2/3, là chồng của bệnh nhân 30. Bệnh nhân này hiện đang điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế.

Bệnh viện Trung ương Huế hiện đang điều trị cho 4 bệnh nhân trong đó có 2 ca bệnh được phát hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế và 2 ca bệnh được chuyển đến từ tỉnh Quảng Nam.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Sài Gòn, Huế tạm đóng cửa các quán bar, tiệm massage, vũ trường - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại