Lao đao vì COVID-19, Iran vẫn từ chối lời đề nghị giúp đỡ của TT Trump: "Chúng tôi không cần bác sĩ Mỹ"

Hồng Anh |

Tính đến 19h ngày hôm nay (13/3), Iran đã xác nhận tổng cộng 11.364 ca nhiễm, 514 ca tử vong do COVID-19.

Iran đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị giúp đỡ chống dịch COVID-19 của Tổng thống Mỹ Donald Trump và cáo buộc Mỹ có hành động "khủng bố kinh tế và y tế" đối với nước này, theo PressTV.

"Thay vì những phát ngôn 'đạo đức giả' và lời khoe mẽ phô trương, có lẽ các ông [Mỹ] nên chấm dứt ngay những hành động khủng bố kinh tế và y tế, để các lô hàng dược phẩm và vật tư y tế có thể được chuyển đến tay các nhân viên y tế và người dân Iran", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi tuyên bố ngày hôm nay (13/3).

"Chúng tôi không cần bác sĩ Mỹ", ông Mousavi khẳng định rằng Iran có "đội ngũ nhân viên y tế tốt nhất, dũng cảm nhất thế giới".

Trước đó, trong cuộc gặp với Thủ tướng Ireland tại Nhà Trắng hôm thứ 5 (12/3), ông Trump từng tiết lộ rằng Mỹ đang "hỗ trợ" Iran.

"Chúng tôi có những bác sĩ giỏi nhất thế giới, chúng tôi đang hỗ trợ cho Iran", ông Trump nói.

Số ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày tại Iran vẫn tiếp tục tăng mạnh trong những ngày gần đây và chưa có dấu hiệu giảm tốc. Tính đến 19h ngày hôm nay (13/3), Iran đã xác nhận tổng cộng 11.364 ca nhiễm, 514 ca tử vong do COVID-19.

Lao đao vì COVID-19, Iran vẫn từ chối lời đề nghị giúp đỡ của TT Trump: Chúng tôi không cần bác sĩ Mỹ - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại