*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Anh Thinh, người may mắt thoát nạn khi lũ càn quét thôn Làng Nủ, cho biết lũ đã cuốn trôi bố mẹ và 2 người em, 2 con của anh, vợ anh được tìm thấy nhưng đã tử vong.
"Các địa phương phải rất linh hoạt trong vận dụng để tổ chức đấu thầu, miễn là công khai, minh bạch, không có lợi ích nhóm, hay dấu hiệu tham nhũng, lãng phí trong vấn đề này”, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Y tế nêu.
Theo dự thảo thông tư do Bộ Y tế xây dựng, nếu người bệnh phải đi mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài khi bệnh viện thiếu, họ sẽ được quỹ Bảo hiểm Y tế (BHYT) thanh toán, thay vì phải bỏ tiền túi như hiện nay. Tuy nhiên, việc này chỉ được thực hiện khi đảm bảo một số điều kiện cụ thể.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, mục đích cuối cùng là không được để thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế; dù khó khăn thế nào cũng phải khắc phục bằng được, để phục vụ người bệnh.
Giám đốc Bệnh viện Việt Đức gọi tình trạng thiếu vật tư y tế là cấp cứu của cấp cứu, trong khi lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đề xuất Bộ Y tế khẩn cấp tháo gỡ những khó khăn về tài chính cho bệnh viện
Bộ Y tế cùng các bộ, ngành liên quan sẽ họp với một số bệnh viện nghe báo cáo những vướng mắc trong mua sắm vật tư, thiết bị để sớm có biện pháp tháo gỡ
Lãnh đạo một bệnh viện lớn cho biết hóa chất khí máu chỉ còn đủ dùng trong 1 tuần, hóa chất ghép tạng đủ dùng cho 2 tuần. Đáng nói, việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế vẫn rất khó khăn trong nhiều tháng qua.
Đây là một thực tế khó khăn tại các bệnh viện, vốn đang quá tải người bệnh sau dịch COVID-19. Bệnh viện thiếu thuốc, vật tư y tế… vì nhiều lý do và người bệnh vẫn phải chịu thiệt thòi nhất.
Từ trường hợp của bà ngoại, bạn đọc Trịnh Kỳ An cho rằng điệp khúc 'hết vật tư y tế' đã làm khổ biết bao bệnh nhân. Đã đến lúc cần phải khắc phục tình trạng này để giúp người bệnh có đủ điều kiện thuốc men và chữa bệnh phù hợp.
Công nợ của các đơn vị y tế trên địa bàn TP HCM đối với doanh nghiệp dược đang có khuynh hướng gia tăng đáng kể và kéo dài, điều này gây khó khăn rất lớn cho việc vận hành doanh nghiệp.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản khắc phục tình trạng thiếu thuốc, thiếu thiết bị y tế.
Bệnh viện thiếu thuốc, VTYT, bệnh nhân phải đi mua ở ngoài, câu chuyện nóng thời gian qua vẫn chưa được giải quyết triệt để, gây ảnh hưởng lớn đến công tác điều trị.