Quốc gia nào xuất khẩu vũ khí “khủng” nhất thế giới?

Thanh Bình |

Theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) mới đây đã công bố báo cáo thường niên, trong đó chỉ ra Nga và Mỹ vẫn là những nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới giai đoạn 2015-2019.

Theo đó, khối lượng bán vũ khí thế giới giai đoạn năm 2015-2019 đã tăng 5,5% so với giai đoạn 5 năm trước đó, Hoa Kỳ và Pháp cho thấy sự tăng trưởng đáng chú ý nhất.

Theo SIPRI, tỷ lệ xuất khẩu vũ khí quân sự của Nga trong thời gian trên lên tới 21% khối lượng thế giới, thấp hơn 6% so với chỉ số trong giai đoạn 2010-2014. Khách hàng mua vũ khí chính của Nga (55%) là Ấn Độ, Trung Quốc và Algeria. Tổng cộng, Nga xuất khẩu vũ khí của mình cho 47 quốc gia.

Trong khi đó, tỷ lệ xuất khẩu vũ khí quân sự của Mỹ trong giai đoạn năm 2015-2019 đã tăng 23% và nâng tỷ lệ xuất khẩu vũ khí toàn cầu lên 36%. Trong năm 2015-2019, tổng xuất khẩu vũ khí của Mỹ cao hơn 76% so với quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai trên thế giới là Nga.

Vũ khí mà Mỹ bán đã được vận chuyển đến tổng cộng 96 quốc gia, chủ yếu là Trung Đông, Ả Rập Saudi.

Xuất khẩu vũ khí của Pháp và Đức cũng tăng, tỷ lệ lần lượt là 7,9% và 5,8%. Trung Quốc ở vị trí thứ năm với 5,5%. Theo kết quả thống kê giai đoạn 2015-2019, các nhà nhập khẩu chính là Ả Rập Saudi, Ấn Độ, Ai Cập.

Theo một báo cáo mới, lần đầu tiên Hàn Quốc được đưa vào danh sách 10 nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất, doanh số của nước này tăng 143% so với giai đoạn năm 2010-2014. Xuất khẩu vũ khí của Israel tăng 77% và đạt mức kỷ lục.

Trong giai đoạn năm 2015-2019, việc cung cấp vũ khí cho Trung Đông đã tăng lên 61%, khu vực này chiếm 35% tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại