Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố phá hủy 8 hệ thống tên lửa Pantsir của Nga ở Syria

Anh Tú |

Theo Bộ QP Nga, phần lớn các hệ thống phòng không của Quân đội Syria, trong đó có cả các tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir, chủ yếu được triển khai ở khu vực Damascus.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan ngày 12/3 tuyên bố, ít nhất 8 hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir do Nga chế tạo đã bị tấn công phá hủy trong các vụ pháo kích ở tỉnh Idlib phía Tây Bắc Syria vừa qua.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ hồi tuần trước cũng đã chia sẻ một đoạn video trên mạng xã hội ghi lại cảnh một hệ thống phòng không Pantsir do Nga chế tạo bị các lực lượng quân sự nước này tấn công phá hủy thành công với sự trợ giúp của các máy bay không người lái (UAV) được Ankara triển khai tham gia chiến dịch “Lá chắn Mùa Xuân” ở Idlib, Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ công bố video ghi lại cảnh hệ thống Pantsir do Nga chế tạo bị UAV của nước này tấn công phá hủy

Đáp lại tuyên bố này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Những đánh giá được gửi lên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về hiệu quả tác chiến của các máy bay không người lái khi đã phá hủy 8 hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir mà Quân đội Syria sử dụng ở Idlib là không đúng sự thật và không khác gì một lời nói cường điệu”.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, phần lớn các hệ thống phòng không của Quân đội Chính phủ Syria, trong đó có cả các hệ thống Pantsir chủ yếu được triển khai ở khu vực Damascus.

“Các đơn vị chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Syria ở khu vực giảm leo thang căng thẳng Idlib chỉ được bảo vệ bởi 4 hệ thống phòng không Pantsir”, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh. “Thực tế chỉ có hai tổ hợp Pantsir bị hư hại trong các vụ tấn công ồ ạt bằng máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ".

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết thêm, “hiện tại công tác tu sửa các hệ thống bị hư hại nói trên gần như đã hoàn tất”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại