Thổ Nhĩ Kỳ hé lộ số lính Syria thiệt mạng "đến khó tin", kéo thêm vũ khí tới Idlib

Minh Thu |

Tổng thống Erdogan tuyên bố số lượng binh sĩ Syria thiệt mạng nhiều đến khó tin, trong khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục kéo vũ khí tới tỉnh Idlib bất chấp thỏa thuận ngừng bắn.

Hãng tin AMN dẫn báo cáo từ chiến trường Idlib cho hay, bất chấp lệnh ngừng bắn đang được thực thi trong khu vực, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn điều động thêm nhiều phương tiện quân sự và binh sĩ tới tỉnh Idlib trong vài ngày qua.

Thậm chí, Thổ Nhĩ Kỳ còn tăng cường sự hiện diện quân sự tại nhiều địa điểm nằm trên tuyến đường cao tốc Aleppo - Latakia (M-4).

Ngoài sự xuất hiện ngày càng nhiều của binh sĩ và thiết bị quân sự thuộc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, các tay súng phiến quân Syria cũng chưa rút lui khỏi đường cao tốc M-4. Hành động này có thể gây cản trở cho quân đội Nga thực hiện sứ mệnh tuần tra trên tuyến đường chiến lược này.

Theo thỏa thuận ngừng bắn thi hành ở tỉnh Idlib của Syria được Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ký kết hôm 5/3, toàn bộ lực lượng phiến quân Syria sẽ phải rút khỏi khu vực phía bắc Syria và tránh xa đường cao tốc M-4.

Bên cạnh đó, Nga – Thổ sẽ cùng tiến hành tuần tra chung dọc tuyến đường M-4, nơi mà một hành lang an ninh cũng sẽ được thiết lập. Moscow và Ankara còn tái khẳng định cam kết tôn trọng chủ quyền của Syria và đồng thuận tiếp tục cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố hoạt động trên lãnh thổ Syria.

Trong khi đó, hôm 8/3, phát biểu tại Istanbul, Tổng thống Erdogan tuyên bố Ankara có thể đưa ra hành động đơn phương ở tỉnh Idlib của Syria, nếu như thỏa thuận giữa Nga – Thổ không được thi hành.

“Chúng ta sẽ khôi phục quyền quét sạch Idlib theo cách của chúng ta, nếu như những lời hứa liên quan tới 'Chiến dịch Lá chắn mùa Xuân' không được thực hiện.

Chúng ta đã ký kết thỏa thuận với Nga để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Idlib mà không phải đổ máu thêm. Nếu chuyện này không diễn ra, chúng ta sẽ tiếp tục con đường riêng đã tự vạch ra”, kênh truyền hình NTV dẫn lời ông Erdogan.

Cũng theo Tổng thống Erdogan, trong tháng Hai, ít nhất 59 binh sĩ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng trong quá trình tham chiến ở Syria .

Đáng nói, theo ông Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ đã “vô hiệu hóa 3.400 binh sĩ quân chính phủ Syria tại Idlib”.

Video: Bất chấp thỏa thuận với Nga, vũ khí của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ùn ùn đổ về Idlib của Syria

Bất chấp thỏa thuận với Nga, vũ khí của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ùn ùn đổ về Idlib của Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại