4 người ở Hải Dương phải cách ly do lắp nội thất cho nhà nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Trúc Bạch

Hoàng Đan |

4 công nhân ở Hải Dương đã bị cách ly tại bệnh viện do đến lắp nội thất cho căn nhà số 125 Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội), nơi ở của bệnh nhân số 17 dương tính Covid-19.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương xác nhận có 4 người ở công ty TNHH FC thuộc khu công nghiệp Đại An (TP Hải Dương) đã phải cách ly y tế tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh.

Trước đó, trong ngày 2 và 3/3, những người này có đến lắp đặt nội thất cho chủ căn nhà số 125 Trúc Bạch (Hà Nội), nơi ở của nữ bệnh nhân Nguyễn Hồng Nh., ca bệnh thứ 17 bị nhiễm Covid-19 tại Việt Nam, sau khi về từ Anh.

Theo đó, ngay trong ngày 8/3, lãnh đạo Sở Y tế và Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Hải Dương đã làm việc với công ty FC để tiến hành các biện pháp giám sát, khoanh vùng và xử lý môi trường.

Trong số 4 trường hợp cách ly có 2 người là công nhân làm việc tại cơ sở 2 của Công ty FC, 2 người là lái xe.

Trong khi chờ kết quả xét nghiệm 4 người này, số công nhân làm việc tại cơ sở 2 của công ty tại khu vực phường Việt Hòa (TP Hải Dương) và những người có tiếp xúc gần với những người bị cách ly, sẽ được cách ly tại nhà.

Toàn bộ nơi ở của gia đình 4 người cách ly sẽ được khử trùng, hướng dẫn cách ly y tế những người thân trong toàn gia đình.

Còn theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương cho biết, 2 công dân của tỉnh đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Đó là chị Nguyễn Ngọc D. (sinh năm 1993 ở thị trấn Thanh Hà) và chị Trần Thị Thu H. (sinh năm 1981) ở khu 8, phường Ngọc Châu (TP Hải Dương).

Cả hai đều đi trên chuyến bay số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines từ Anh về Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Nội Bài sáng 2/3, tuy nhiên, ngồi khác khoang với bệnh nhân số 17.

Ngoài chị D. và H., trên chuyến bay này còn một người quê Hải Dương là chị Lê Thị Q. (sinh năm 1991, quê ở thôn Vĩnh Bình, xã Thanh Cường, Thanh Hà), tiếp viên của Vietnam Airlines.

Tuy nhiên, từ ngày 28/2, chị Q. không về nhà bố mẹ đẻ ở Thanh Hà mà tự cách ly tại nhà riêng ở Hà Nội.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trên chuyến bay VN0054 đến nay đã xác định được 11 người nhiễm Covid-19. Ngoài bệnh nhân thứ 17 tên Nguyễn Hồng N. (26 tuổi) và bệnh nhân thứ 21 tên N.Q.T (nam, 61 tuổi, cùng ở phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) còn có 9 người khác nhiễm Covid-19 đều là người nước ngoài.

Hiện toàn tỉnh Hải Dương có 262 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế; 840 trường hợp cách ly tại nơi ở.

Trước đó, theo báo cáo của Bộ Y tế, tổng số trường hợp nhiễm Covid-19, tính đến ngày 8/3 ghi nhận 30 trường hợp mắc, tại 10 tỉnh, thành phố. Trong đó, 16/30 trường hợp đã được chữa khỏi hoàn toàn.

Số ca nhiễm tại Việt Nam hiện nay gồm có: 1 phụ nữ, 26 tuổi, tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày 2/3 (Bệnh nhân 17).

1 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3 (Bệnh nhân 18). 2 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 17 đã xác định nhiễm Covid-19 ngày 6/3 (Bệnh nhân 19, bệnh nhân 20).

1 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với bệnh nhân 17 (Bệnh nhân 21). 9 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với bệnh nhân 17 từ Anh về Việt Nam (từ Bệnh nhân 22 đến Bệnh nhân 30).

4 người ở Hải Dương phải cách ly do lắp nội thất cho nhà nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Trúc Bạch - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại