Vị khách nhiễm Covid 19 ở Huế có hành trình như thế nào?

Đình Thức |

Liên quan đến ca bệnh Covid 19 thứ 30 tại Việt Nam vừa được xác nhận ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố hành trình di chuyển của bệnh nhân này.

Liên quan đến ca bệnh Covid 19 thứ 30 tại Việt Nam vừa được xác nhận ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố hành trình di chuyển của bệnh nhân này.

Theo đó, đây là bệnh nhân nữ 66 tuổi mang quốc tịch Anh. Bệnh nhân này đến Việt Nam trên chuyến bay VN0054, cùng chuyến với bệnh nhân số 17 và 21 nhiễm Covid 19 tại Việt Nam.

Theo thông tin dịch tễ, bệnh nhân này sau khi đến Hà Nội đã ở đây và đi Hải Phòng bằng tàu du lịch. Tổng thời gian là 3 ngày.

Nữ bệnh nhân này sau đó cùng bạn đồng hành, cũng là hành khách từ Luân Đôn đến Việt Nam trên chuyến bay VN0054, di chuyển đến tỉnh Thừa Thiên Huế trên chuyến bay VN1547.

Hai người được tài xế đưa vào lưu tại 1 khách sạn Phạm Ngũ Lão (TP Huế). Tối cùng ngày, họ đến ăn tối tại một nhà hàng gần đó nằm trên đường Võ Thị Sáu. Cả 2 địa điểm này đều thuộc khu phố Tây nổi tiếng của Huế.

Vị khách nhiễm Covid 19 ở Huế có hành trình như thế nào? - Ảnh 1.

Khách sạn nơi nữ bệnh nhân người Anh nhiễm Covid 19 lưu trú tại Huế

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết bệnh nhân hiện đang được điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Người bạn đồng hành cũng đang được cách ly tại đây, kết quả xét nghiệm mẫu thử của người này đã cho kết quả âm tính.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cho biết đã xác định được 30 người từng tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân trên.

Theo đó, có 15 người đi trên chuyến bay VN1547 từ Hà Nội về Huế. Cụ thể có 6 người đang được cách ly tại khách sạn và đã được lấy mẫu xét nghiệm gửi Bệnh viện Trung Ương Huế, Viện Pasteur Nha Trang và đang đợi kết quả. Trong 9 người còn lại, 2 người hiện cách ly tại nhà, 2 người đến Huế làm việc và quay trở lại Hà Nội vào ngày 7/3, 4 người đã thuê xe riêng ra Quảng Trị và không ghé Huế. Tuy nhiên, đến nay 1 người vẫn không liên lạc được nên cơ quan chức năng đang phối hợp với cơ quan công an để làm rõ thông tin.

Ngoài ra, 8 nhân viên khách sạn và 7 nhân viên nhà hàng và 1 lái xe tiếp xúc gần với bệnh nhân đang được cách ly theo dõi và hiện chưa có triệu chứng ho, sốt, khó thở.

Trong khi đó tại Đà Nẵng, 2 ca nhiễm Covid 19 cũng được xác nhận trong ngày 8/3. Cả 2 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng.

Tuy nhiên, Sở Y tế Đà Nẵng đến hết ngày 8/3 vẫn chưa công bố kết quả điều tra dịch tễ các bệnh nhân này đã tham quan, ăn uống, vui chơi tại đâu, tiếp xúc với bao nhiêu người.

Vị khách nhiễm Covid 19 ở Huế có hành trình như thế nào? - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại