Tổng thống Mông Cổ được cách ly 14 ngày sau chuyến thăm Trung Quốc

Tất Đạt |

Tổng thống Mông Cổ Khaltmaagiin Battulga đang được cách ly 14 ngày sau chuyến thăm 1 ngày tại Trung Quốc.

Theo cơ quan truyền thông nhà nước Mông Cổ Montsame, ông Battulga cùng một số quan chức chính phủ khác, bao gồm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mông Cổ, đã tới Trung Quốc thăm Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Đoàn đại biểu - bao gồm tổng thống - đã ngay lập tức được cách ly sau khi trở về Mông Cổ vào tối ngày 27/2 để phòng dịch.

Theo Montsame, ông Battulga đã trao đổi với ông Tập về việc hợp tác chống sự lây lan của virus corona. Ông Battulga cũng thông báo về việc tặng Trung Quốc 30.000 con cừu giữa lúc Trung Quốc gặp nhiều khó khăn.

Battulga là nguyên thủ đầu tiên tới thăm Trung Quốc kể từ khi nước này áp dụng biện pháp đặc biệt để ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh vào tháng 1. Ông đã tới Bắc Kinh cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tsogtbaatar Damdin cùng các quan chức khác.

Theo CNN, Mông Cổ vẫn chưa thông báo có trường hợp nhiễm bệnh nào và đã dùng nhiều biện pháp để ngăn ngừa dịch bệnh tại quốc gia này. Trường học vẫn sẽ được đóng cửa cho tới hết tháng 3 và các chuyến tàu chở than sang Trung Quốc sẽ được hoãn tới ngày 2/3.

Tổng thống Mông Cổ được cách ly 14 ngày sau chuyến thăm Trung Quốc - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại