Đoàn xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria sắp "gặp hạn" vì tiêm kích Su-35S của Nga?

Minh Thu |

Đoàn xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria có thể sắp 'gặp hạn', sau khi tiêm kích Su-35S của Nga chứng minh khả năng tấn công trong một cuộc diễn tập mới đây.

Kênh truyền hình Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga đã cho lắp đặt các camera không chỉ trên chiến đấu cơ thế hệ 4++ Su-35S mà còn cả trong buồng lái và khoang chứa bom để ghi lại những cảnh quay ngoạn mục về quá trình tiêm kích thực hiện đợt diễn tập ném bom mới đây.

RT đưa tin, cuộc tập trận với sự tham gia của các chiến đấu cơ Su-35S và MiG-31 cùng khoảng 500 quân nhân diễn ra trên không phận vùng Voronzeh và Tver thuộc miền trung nước Nga .

Theo đoạn video được Zvezda chia sẻ, Su-35S và MiG-31 cất cánh từ sân bay chỉ trong khoảng 1 phút, sau đó thả bom vào các mục tiêu giả định là hệ thống khòng không và đoàn xe tăng của đối phương đang di chuyển.

Tất cả mục tiêu đều đã bị phá hủy hoàn toàn. Riêng Su-35S đã thả hơn 40 quả bom trong quá trình diễn tập.

Su-35S là máy bay chiến đấu đa nhiệm của Nga và được sản xuất từ cuối những năm 2000. Su-35S đã chứng minh được hiệu quả hoạt động cao trong cuộc chiến chống khủng bố của Nga tại Syria.

Thậm chí, Su-35S còn được xem là mối liên kết trung gian giữa chiến đấu cơ Su-27 có từ thời Liên Xô cũ và tiêm kích tàng hình tối tân thế hệ thứ 5 Su-57 .

Còn theo Avia.pro, sau khi Su-35S chứng minh được hiệu quả chống lại lực lượng bọc thép của đối phương, nhiều khả năng quân đội Nga có thể cho triển khai Su-35S tham gia vào những sứ mệnh tương tự trên chiến trường Syria.

Trong khi đó, dàn chiến đấu cơ của không quân Nga cũng đang chiến đấu chống lại lực lượng xe tăng M-60 và Leopard của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria .

Trước đó, Avia.pro đưa tin, do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ điều động số lượng lớn xe tăng và xe bọc thép chở quân tới tỉnh Idlib và Aleppo của Syria, không quân Nga đã cho huy động các tiêm kích Su-25 xông trận.

Kết quả, trong những ngày gần đây, Su-25 đã tiêu diệt được không ít xe bọc thép chở quân và ít nhất là 3 xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ. Hoạt động bắn phá vào đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria còn có sự tham gia của các cường kích Su-24 Nga.

Tiêm kích Su-35S của Nga diễn tập ném hơn 40 quả bom xuống dàn bọc thép đối phương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại