Lộ kịch bản tấn công Syria của Thổ: 4 bàn đạp, 7 mũi đột phá thần tốc vào Aleppo, Hama?

DK |

Sáng 20/2, trang tin Southfront đã xuất bản một bản đồ cho thấy các mũi tiến công giả định của TAF và các đồng minh nhằm vào lực lượng chính phủ Syria ở Idlib, Aleppo và Hama.

Vào đầu tháng 2/2020, trả lời phỏng vấn của tờ Hurriyet về căng thẳng hiện tại ở tây bắc Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar tuyên bố: "Đừng ép buộc chúng tôi (Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ-TAF). Trong mọi trường hợp, chúng tôi đã sẵn sàng cho các phương án B và C".

Ông Hulusi Akar không cho biết chi tiết về các phương án mà TAF đang có nhưng đề cập tới các chiến dịch quân sự đã từng diễn ra ở Syria kể từ năm 2016 như "Lá chắn Euphrate", "Cành Olive" và "Mùa xuân Hòa bình".

Tuy kịch bản về hoạt động quân sự trong tương lai của TAF ở Idlib chưa được tiết lộ, nhưng vào sáng 20/2, trang tin Southfront đã xuất bản một bản đồ cho thấy các mũi tiến công giả định của TAF và các đồng minh nhằm vào lực lượng chính phủ Syria ở các tỉnh Idlib, Aleppo và Hama.

Lộ kịch bản tấn công Syria của Thổ: 4 bàn đạp, 7 mũi đột phá thần tốc vào Aleppo, Hama? - Ảnh 1.

Bản đồ hướng tiến quân giả định của TAF nhằm đẩy lui SAA khỏi các cứ điểm ở Idlib và Aleppo (Nguồn: Southfront).

Theo bản đồ nói trên, TAF sẽ tập trung tại ít nhất 4 "bàn đạp" là thành phố Idlib, thị trấn Ariha, thị trấn Binnish và cuối cùng là thị trấn Sarmada.

Từ 4 vị trí này, TAF và các đồng minh Syria sẽ phát triển theo 7 mũi tấn công về hướng đông với các mục tiêu cụ thể là khu đô thị tây bắc thành phố Aleppo, căn cứ Trung đoàn 46, al-Bab, Saraqeb, Maarat al-Numan và xa hơn nữa là Khan Sheikhoun.

Tuy nhiên, nếu TAF quyết định thực hiện một cuộc xâm lược Idlib theo kế hoạch này, điều đầu tiên mà họ sẽ phải vượt qua đó là địa hình đồi núi ở tây bắc Idlib được cho là rất khó khăn cho cơ động hay tiếp vận.

Và nếu họ vượt qua được các ngọn núi như Sheik Barkat hay Arbain dưới hoả lực của đối phương, khoảng 15 nghìn lính TAF và 10 nghìn đồng minh sẽ đối mặt với 77 nghìn lính chính phủ Syria.

Đó là chưa kể tới hàng nghìn xe tăng, xe bọc thép, xe bán tải gắn súng máy cùng với các hệ thống công sự, địa đạo chờ sẵn.

Theo nguồn tin địa phương, đánh giá khả năng của TAF trong một hoạt động quân sự chống lại Nga-Syria là có hạn, nhóm khủng bố Hayyat Tahrir al-Sham (HTS) được cho là đã di dời các kho vũ khí, đạn dược từ Idlib và Aleppo về khu vực cao nguyên sát biên giới Syria-Thổ.

Một đoàn xe quân sự của TAF di chuyển tới Idlib, Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại