NÓNG: TNK yêu cầu NATO lập vùng cấm bay, chuẩn bị tiến quân vào Syria - Nín thở chờ giờ G

Anh Tú |

Ankara đã đề nghị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) áp đặt vùng cấm bay trong khu vực trước khi phát động cuộc tấn công quân sự sang tỉnh Tây Bắc Idlib của Syria.

Kênh truyền thông Independent Turkish đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về các kế hoạch của nước này thực hiện một chiến dịch quân sự xuyên biên giới tiến vào tỉnh Tây Bắc Idlib của Syria.

Cùng với đó, Ankara cũng đề nghị liên minh quân sự NATO áp đặt vùng cấm bay ở khu vực trước khi phát động cuộc tấn công.

Ngày 19/2, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để thực hiện chiến dịch quân sự định đoạt số phận thành trì cuối cùng của phiến quân nổi dậy ở Syria.

Khu vực này hiện đang bị các lực lượng Chính phủ Syria, dưới sự hỗ trợ của Nga, tiến công mãnh liệt nhằm đập tan các hang ổ cuối cùng của khủng bố, trong đó có một số phe phái được Ankara hậu thuẫn.

Phát biểu với các nghị sĩ Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua, Thổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố: “Chúng ta sẽ chấm dứt hành động gây hấn của chế độ Syria ở Idlib. Một chiến dịch quân sự ở Idlib chỉ còn là vấn đề thời gian. Chúng ta đang phát đi những cảnh báo cuối cùng".

NÓNG: TNK yêu cầu NATO lập vùng cấm bay, chuẩn bị tiến quân vào Syria - Nín thở chờ giờ G - Ảnh 1.

Quân đội Syria pháo kích khủng bố tại làng Morek ở tỉnh Hama. Ảnh: AP

Chia sẻ quan điểm này với ông Erdogan, ngày 19/2 Đặc phái viên của Thổ Nhĩ Kỳ tại Liên Hợp Quốc Feridun Sinirlioğlu phát biểu trong một cuộc họp của Hội đồng Bản an ở New York rằng, Ankara sẽ không từ bỏ các trạm quan sát quân sự ở Syria và yêu cầu lực lượng Chính phủ Syria phải rút khỏi khu vực.

“Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tấn công tấn cả các mục tiêu có nguy cơ bộc lộ mối đe dọa an ninh ở Idlib”, hãng thông tấn nhà nước Anadolu dẫn lời ông Sinirlioğlu cho biết.

Ankara đã phát đi thông điệp yêu cầu binh lính Syria phải rút quân khỏi Idlib trước cuối tháng 2/2020 tại những nơi Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập các trạm quan sát theo Thỏa thuận Sochi ký với Nga năm 2018.

Trong tháng này, 13 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị quân Chính phủ Syria pháo kích sát hại và khoảng gần 1 triệu người đã di tản khỏi những khu vực gần biên giới để tránh các cuộc tiến công của Quân đội Syria vào thành trì cuối cùng của lực lượng phiến quân nổi dậy tại đây.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman cho biết Mỹ tin rằng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ “đang tiến rất gần” tới một cuộc xung đột quy mô lớn trong khu vực.

Trong khi đó, một nguồn tin ngoại giao từ một nước thành viên NATO tiết lộ với hãng thông tấn TASS hôm thứ Hai rằng, liên minh quân sự này không có kế hoạch hỗ trợ quân sự cho Ankara nếu Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự ở phía Bắc Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại