Nhật Bản phẫn nộ vụ 6.000 khẩu trang phẫu thuật bị đánh cắp tại bệnh viện

Song Hy |

Khoảng 6.000 khẩu trang phẫu thuật bị đánh cắp từ một bệnh viện ở quận Hyogo, tỉnh Kobe (Nhật Bản), Kyodo News đưa tin.

Cảnh sát Hyogo đang điều trị vụ việc.

Nguồn tin của Kyodo News cho biết 12 thùng khẩu trang trị giá 40.000 Yên (gần 8,5 triệu đồng) được cất tại một phòng máy trên tầng 3 của Bệnh viện Chữ thập đỏ Kobe Nhật Bản.

4 thùng trong số đó bị đánh cắp. Mỗi thùng có 30 gói, mỗi gói chứa 50 khẩu trang.

Các quan chức cho biết các phòng thường được khóa cửa cẩn thận.

Không rõ vụ việc có liên quan tới các nhân viên trong viện hay không.

Theo Kyodo News, bệnh viện nhận được thông báo từ nhân viên về lô khẩu trang bị đánh cắp từ ngày 13/2 trước khi thông báo với cảnh sát hôm 17/2.

"Đây là một sự việc đáng tiếc", một quan chức cho biết.

Tuy nhiên, ông này khẳng định bệnh viện vẫn đủ khẩu trang cho nhân viên.

Giống như nhiều quốc gia ghi nhận các ca nhiễm Covid-19, khẩu trang đang trở thành mặt hàng khan hiếm, đắt đỏ ở Nhật Bản.

Nhật Bản cũng là quốc gia có số người nhiễm bệnh nhiều thứ 2 trên thế giới chỉ sau Trung Quốc với 613 trường hợp.

Cập nhật thông tin mới nhất về dịch viêm phổi do virus Covid-19 TẠI ĐÂY.

Nhật Bản phẫn nộ vụ 6.000 khẩu trang phẫu thuật bị đánh cắp tại bệnh viện - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại