Nghệ An: Cách ly gia đình 6 người vì đi từ xã Sơn Lôi về thăm bố mẹ

Ngọc Tú |

Xác định có 3 người đi từ xã Sơn Lôi (Vĩnh Phúc) về, phía cơ quan chức năng đã xuống kiểm tra sức khỏe và cách ly cả 6 người trong gia đình này.

Ngày 18/2, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng vừa kiểm tra và tiến hành cách ly một gia đình 6 người trú tại xã Nghi Xuân (Nghi Lộc), vì có người đi từ vùng dịch ở xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) về.

Thông tin ban đầu cho biết, ít ngày trước, 1 cặp vợ chồng cùng con nhỏ đi từ xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) về thăm bố mẹ tại xã Nghi Xuân (Nghi Lộc).

Nắm bắt được thông tin này, chính quyền địa phương đã xuống kiểm tra đồng thời báo lên cho cơ quan chức năng.

Sau khi kiểm tra sức khỏe, cơ quan chức năng đã tiến hành cách ly cả gia đình này tại nhà để tiếp tục theo dõi sức khỏe và đảm bảo an toàn.

Nghệ An: Cách ly gia đình 6 người vì đi từ xã Sơn Lôi về thăm bố mẹ - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phun thuốc khử trùng các trường học, công sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

"Cặp vợ chồng cùng con nhỏ này đi từ nơi có dịch về và tiếp xúc với bố mẹ, 1 người em trong gia đình nên thuộc diện phải hạn chế tiếp xúc ngay tại nhà", ông Định nói.

Trong những ngày tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tế lương thực cho gia đình và đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe mỗi ngày 2 lần cho toàn bộ gia đình này.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã gửi toàn bộ 19 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm virus corona. Hiện đã có 15 kết quả âm tính, 4 người còn lại hiện vẫn đang chờ kết quả.

Nghệ An: Cách ly gia đình 6 người vì đi từ xã Sơn Lôi về thăm bố mẹ - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại