"Chất chơi" như HQ Mỹ: Loại biên tàu chiến 6 năm tuổi từng hội ngộ chiến hạm hiện đại nhất HQVN?

Hoài Giang |

Mặc dù đang có kế hoạch tăng số tàu chiến lên 335 vào năm 2030, Hải quân Mỹ dường như đang tỏ ra "vui mừng" khi loại biên các tàu tác chiến ven bờ (LCS).

Mặc dù nhiều tàu LCS còn niên hạn sử dụng từ 10 đến 20 năm, nhưng kể từ khi trang bị chúng đầu thập niên 2000, Hải quân Mỹ đã rất khó khăn trong công tác triển khai chiến đấu. Cụ thể là họ đã "gặp các vấn đề liên quan tới phát triển và kiểm soát chất lượng" của các tàu chiến.

Hải quân Mỹ hiện đang tìm cách loại biên 4 tàu LCS (2 thuộc lớp Freedom/Tự do và 2 từ Independence/Độc lập). Trong số 4 con tàu nói trên, chiếc "trẻ" nhất là USS Coronado (LCS 4), mới chỉ đưa vào trang bị 6 năm trước.

Vào tháng 6/2017, USS Coronado đã thực hiện bảo dưỡng dự phòng viễn chinh trong khuôn khổ chuyến thăm kỹ thuật tại Cảng Quốc tế Cam Ranh của Việt Nam.

Chất chơi như HQ Mỹ: Loại biên tàu chiến 6 năm tuổi từng hội ngộ chiến hạm hiện đại nhất HQVN? - Ảnh 1.

USS Coronado neo đậu tại Cảng quốc tế Cam Ranh năm 2017 (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN).

Theo nguồn tin từ Lầu Năm Góc, vào tháng 7/2017, USS Coronado và khinh hạm Lý Thái Tổ (HQ-012) của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã cùng rời Cam Ranh trong hoạt động "tương tác và chia sẻ kiến ​​thức để tăng cường quan hệ đối tác".

LCS được cho là "khái niệm mang tính cách mạng" xoay quanh năng lực của các tàu chiến dạng module, được kỳ vọng có thể hoàn thành nhiều loại nhiệm vụ phức tạp. Nhưng trên thực tế, chương trình LCS đã chứng minh rằng nó là "bánh vẽ".

Theo tạp chí Popular Mechanicalics, các tàu LCS có hỏa lực chỉ vượt được các tàu tuần duyên/cảnh sát biển, thường xuyên gặp sự cố và lớp giáp mỏng manh nhưng chi phí đắt đỏ tới mức Lầu Năm Góc cố gắng "che giấu" chúng trước công chúng Mỹ.

Hải quân Mỹ được cho là đã kết luận rằng chương trình LCS "vô giá trị" và thà "đau một lần rồi thôi" còn hơn là cố gắng khắc phục các vấn đề.

Với việc Hải quân Mỹ đang để mắt đến một lớp khinh hạm mới trong chương trình FFG (X), các tàu LCS có thể sẽ nhanh chóng bị loại biên và công chúng Mỹ sẽ sớm quên đi chương trình vũ khí đắt đỏ nhưng thất bại này.

USS Coronado (LCS 4) khai hỏa tên lửa chống hạm Harpoon trong một cuộc tập trận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại