Y án tử hình người bố đầu độc 2 con bằng thuốc trừ sâu

Hoàng Hải |

Sáng 17/2, TAND Cấp cao tại Hà Nội bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình Nguyễn Văn Duy (35 tuổi, trú huyện Thanh Oai, Hà Nội) về tội "Giết người".

Trước đó, vào ngày 1/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Duy về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, Khoản 1, Điểm a,b,n, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau đó, Duy kháng án với bản án trên còn chị Nguyễn Thị H. (mẹ của 2 bị hại) cũng có đơn xin giảm án cho chồng.

Sau khi xem xét, tại phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay (17/2), xét thấy hành vi của Nguyễn Văn Duy là đặc biệt nguy hiểm, tước đoạt mạng sống của 2 đứa trẻ nên quyết định loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống.

Nội dung vụ án xác định Nguyễn Văn Duy và chị Nguyễn Thị H. (sinh năm 1989, trú cùng xã) kết hôn năm 2008.

Sau đó, chị H. sinh được một bé trai (năm 2013) và một bé gái (năm 2015). Tháng 4/2018, Duy nghi ngờ chị Hiền có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác và hai cháu bé là con của người khác, dẫn đến việc hai vợ chồng mâu thuẫn. Do bức xúc về việc bị Duy đánh, chị H. đã đưa hai con về sống tại nhà mẹ đẻ ở thôn Trên (xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Đến tháng 5/2018, Duy mua thuốc sâu về nhà rồi cho các con uống. Phát hiện các con đã tử vong, Duy đã tự tử nhưng bất thành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại